(kontumtv.vn) – Sáng 29/1, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia) đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2014triển khai nhiệm vụ năm 2015. Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia chủ trì Hội nghị.

Tham dự tại điểm cầu tỉnh Kon Tum có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Tuy, các thành viên Ban Chỉ đạo 389 của tỉnh.

Hội nghị trực tuyến tại ddierm cầu tỉnh Kon Tum
Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Kon Tum

 Trong năm 2014, công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đã được Ban Chỉ đạo 389, các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện quyết liệt; chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, tổ chức đấu tranh, phát hiện, bắt giữ nhiều vụ việc vi phạm. Kết quả, các lực lượng đã phát hiện, xử lý hơn 206.000 vụ vi phạm, tăng hơn 12% so với năm 2013; thu nộp vào ngân sách Nhà nước từ tiền xử phạt vi phạm hành chính, bán hàng tịch thu và truy thu thuế trên 13.000 tỷ đồng, tăng hơn 27% so với năm 2013; khởi tố 2.081 vụ án hình sự, với trên 2.200 đối tượng.

Ngoài việc đánh giá những kết quả đạt được, tại Hội nghị, các thành viên Ban Chỉ đạo, các bộ, ngành, địa phương đã trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm, thông tin về tình hình hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại hiện nay; kiến nghị về những vấn đề khó khăn vướng mắc và đề xuất các giải pháp nhằm đẩy mạnh, tăng cường hơn nữa công tác đấu tranh, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trong thời gian tới.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đánh giá cao và biểu dương những nỗ lực, kết quả đạt được trong công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả của cả nước; ghi nhận những ý kiến góp ý của các bộ, ngành, địa phương. Đồng thời chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương cần quyết tâm cao độ, phải tuyên chiến, chỉ đạo, tổ chức đấu tranh có trọng tâm, trọng điểm; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tích cực tham gia trong công tác đấu tranh, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại; tăng cường phòng chống tiêu cực, kịp thời biểu dương, khen thương những cá nhân, đơn vị có thành tích tốt; đặc biệt chú trọng trong thời điểm từ nay đến Tết Nguyên đán, nhất là đối với các mặt hàng vũ khí, chất nổ, pháo, hàng hóa vi phạm môi trường, các mặt hàng có nhu cầu tăng cao trong dịp Tết.

Quang Mẫn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *