(kontumtv.vn) – Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, Đại hội Đảng bộ huyện Kon Rẫy lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã thành công tốt đẹp. Dự và chỉ đạo Đại hội có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Y Mửi; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đào Xuân Qúi.

Đại hội Đảng bộ huyện Kon Rẫy
Đại hội Đảng bộ huyện Kon Rẫy

Tại Đại hội, các đại biểu đã thảo luận, đề ra một số chỉ tiêu phấn đấu cơ bản cho nhiệm kỳ tới như: Tổng giá trị sản xuất trên 1.175 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 28 triệu đồng/năm; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2020 đạt 22 tỷ đồng. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hàng năm 3%; có 75% hộ gia đình đạt gia đình văn hóa, 90% khu dân cư đạt khu dân cư văn hóa; có 75-80% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ,  trong đó 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 50% tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch vững mạnh, không có tổ chức cơ sở Đảng yếu kém. Kết nạp 400 – 500 đảng viên mới; xóa đơn vị “trắng” đảng viên và phấn đấu xóa đơn vị “trắng” tổ chức Đảng.

Đại hội đã biểu quyết thống nhất Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 41 ủy viên, bầu tại Đại hội 39 ủy viên; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV gồm 16 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết. Bà Trần Thị Nga tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư; ông Huỳnh Minh Chương và ông A Brao Bim được bầu giữ chức Phó Bí thư.

                                                                   Duy Phong – Đức Thắng

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *