(kontumtv.vn) – Đoàn công tác của Bộ Thông tin và Truyền thông do Thứ trưởng Phạm Hồng Hải, thành viên Ban Chỉ đạo Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn Trung ương vừa có buổi làm việc với UBND tỉnh Kon Tum về công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn.

Dự và làm việc với đoàn công tác Bộ Thông tin và Truyền thông có Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hữu Hải, các thành viên Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh; lãnh đạo Chi nhánh Viettel Kon Tum, Trung tâm Viễn thông Kon Tum và Bưu điện tỉnh.

Bộ TT&TT làm việc với UBND tỉnh Kon Tum
Bộ TT&TT làm việc với UBND tỉnh Kon Tum

Ngoài việc nắm bắt tình hình triển khai thực hiện các phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2015, công tác đảm bảo an toàn thông tin liên lạc phục vụ phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, đoàn công tác Bộ Thông tin và Truyền thông đặc biệt quan tâm đến những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc, về công tác đảm bảo an toàn các hồ đập, công tác vận hành liên hồ chứa, quy trình xả lũ và công tác phòng chống hạn hiện nay.

Trong dịp này, tỉnh Kon Tum đề nghị Chính phủ, Bộ NN&PTNT, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn xem xét hỗ trợ kinh phí cho tỉnh Kon Tum tiếp tục đầu tư thực hiện các chương trình, dự án theo Chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược phòng chống và giảm nhẹ thiên tai trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2008- 2020; sớm ban hành thông tư hướng dẫn về thành lập và quản lý Quỹ Phòng chống thiên tai và một số nội dung khác.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Phạm Hồng Hải đã đánh giá cao  công tác chỉ đạo, chuẩn bị các phương án, kế hoạch của tỉnh về công tác phòng chống thiên tai, ứng phó với những biến đổi của thời tiết trong thời gian qua, nhất là công tác phòng chống khô hạn. Thứ trưởng nhấn mạnh, hiện nay, hiện tượng El Nino tiếp tục ảnh hưởng đến nước ta với cường độ mạnh và kéo dài, cùng với đó là hiện tượng thời tiết cực đoan do biến đổi khí hậu diễn biến khó lường, vì vậy, ngoài việc tập trung phòng chống khô hạn, các cấp ngành trong tỉnh đặc biệt chú trọng đến công tác phòng chống bão lũ, phòng chống cháy rừng, giông sét; có phương án xử lý các trường hợp khẩn cấp; tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức trong các tầng lớp nhân dân, thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ, phát huy vai trò của cộng đồng trong công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, quản lý tài nguyên nước, nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Quang Mẫn – Duy Phong

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *