(kontumtv.vn) – Cùng với cử tri cả nước, cử tri tỉnh Kon Tum luôn quan tâm theo dõi sát sao kỳ họp Quốc hội lần thứ 10, khóa XIII, bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, mong muốn những vấn đề đặt ra trong các phiên chất vấn tại Quốc hội lần này sẽ sớm được giải quyết.

Luôn quan tâm theo dõi các phiên chất vấn của các kỳ họp Quốc hội, ông Phạm Văn An, cán bộ hưu trí (455 Đào Duy Từ, thành phố Kon Tum) cảm thấy rất hài lòng về chất lượng của từng phiên chất vấn. Ông cho rằng, việc nói thẳng, nói thật và nói rõ vấn đề đã được các đại biểu Quốc hội phát huy. Ông cũng cho rằng, việc nêu vấn đề là tốt, nhưng cách giải quyết vấn đề đặt ra tại các phiên chất vấn vẫn còn hạn chế: “Tôi thấy có những vấn đề đã được nêu lên ở nhiều kỳ Quốc hội, hiện nay vẫn nêu đi, nêu lại nhưng giải quyết dứt điểm vẫn còn hạn chế. Ví dụ như vấn đề chống tham nhũng, hỗ trợ nông dân trong sản xuất, đầu ra cho sản phẩm và giá cả hiện nay có khi được mùa mất giá, hoặc những vấn đề phụ thuộc nhiều vào thị trường xuất khẩu. Nếu thị trường xuất khẩu tắc trách thì lập tức nông dân mình đổ sản phẩm đi”.

Cử tri theo dõi phiên chất vấn kỳ họp Quốc hội
Cử tri theo dõi phiên chất vấn kỳ họp Quốc hội

Là cán bộ Hội Khuyến học tỉnh Kon Tum, qua theo dõi phiên họp Quốc hội vào sáng16/11, ông Trần Hồng Thái mong muốn những tồn tại, hạn chế nêu trong báo cáo của Chính phủ sẽ sớm được Chính phủ khắc phục: “Báo cáo của Chính phủ đợt này tôi cho là nhìn thẳng vào sự thật, báo cáo đánh giá về các nhóm vấn đề an kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng tôi cho rất chất lượng. Là cử tri thì tôi thấy những băn khoăn thế này, Chính phủ thấy được những tồn tại, khuyết điểm rồi nhưng vấn đề khắc phục, các giải pháp như thế nào để khắc phục những tồn tại của các nhóm vấn đề mà sáng nay đã trình bày thì cái đó là quan trọng. Mong muốn của cử tri cả nước  là thấy được rồi thì phải có giải pháp sửa cho tốt”.

Cùng tâm trạng với nhiều của tri trên địa bàn tỉnh Kon Tum, ông Phạm Văn An cũng băn khoăn về vấn đề mà nhiều đại biểu Quốc Hội chất vấn trong dịp này, đó là câu chuyện về cải cách giáo dục: “Về giáo dục tôi thấy nhiều lần cải cách chỗ này, cải cách chỗ khác một cách chắp vá, chưa có chiến lược lâu dài. Mới đây thôi là đưa ra đề án môn lịch sử là môn tích hợp. Môn lịch sử hiện nay học sinh học quá yếu, lại không ham học lịch sử, giờ kết hợp với các môn khác để giảng dạy thì tôi thấy môn lịch sử bị xem nhẹ. Bác Hồ đã nói người Việt Nam phải thông hiểu lịch sử Việt Nam mà đi giáo dục tích hợp với các môn khác thì rõ ràng môn lịch sử bị xem nhẹ. Tôi nghĩ vấn đề giáo dục phải có chiến lược lâu dài”.

Cùng với cử tri cả nước, cử tri tỉnh Kon Tum mong muốn những tâm tư, nguyện vọng của mình sẽ được Quốc hội sớm giải quyết thấu đáo.

                                                                   Văn Hiển – Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *