(kontumtv.vn) –  Sáng 10/3, Đảng bộ thị trấn Đăk Tô đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VII, nhiệm kì 2015-2020. Dự đại hội có Thường trực Huyện ủy Đăk Tô và 124 đại biểu đại diện cho hơn 300 đảng viên đến từ 20 tổ chức cơ sở Đảng  trong toàn Đảng bộ.

Đại hội Đảng bộ thị trấn Đăk Tô
Đại hội Đảng bộ thị trấn Đăk Tô

Nhiệm kì 2010-2015, Đảng bộ thị trấn Đăk Tô đã lãnh đạo cán bộ, nhân dân hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ VI đề ra. Trong đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt trên 19%, thu nhập bình quân đầu người đến năm 2015 đạt 35 triệu đồng, thương mại dịch vụ phát triển mạnh mẽ, nông nghiệp từng bước chuyển sang hướng chuyên canh cây hàng hóa chất lượng cao. Địa phương có gần 90% hộ gia đình văn hóa và 100% khu dân cư văn hóa. Tất cả 6 trường học của thị trấn đều đạt chuẩn quốc gia và trên 45% lao động được đào tạo nghề. Đặc biệt tỉ lệ hộ nghèo giảm từ trên 14% năm 2010 xuống còn hơn 4% năm 2014. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ lãnh đạo xây dựng thị trấn Đăk Tô đạt 14/20 tiêu chí về đô thị loại IV. Hàng năm có trên 80% tổ chức Đảng trực thuộc được phân loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không có tổ chức Đảng yếu kém.  Đảng bộ thị trấn đạt trong sạch vững mạnh.

Đại hội đại biểu lần thứ VII Đảng bộ thị trấn Đăk Tô đã đề ra mục tiêu đến năm 2020 thu ngân sách địa bàn đạt trên 15 tỉ đồng, thu nhập bình quân đầu người hàng năm đạt 45 triệu đồng và cơ bản đạt 100 tiêu chí đô thị cấp IV miền núi. Phấn đấu đạt tỉ lệ 95% gia đình văn hóa, 100% khu dân cư văn hóa; giảm từ 3-5% hộ nghèo mỗi năm. Hàng năm phát triển từ 50-60% đảng viên mới và có từ 80% tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không có tổ chức cơ sở Đảng yếu kém.

Đại hội đã bầu 14 đồng chí vào Ban Chấp hành, bầu 28 đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ huyện.

                                                                             Văn Hiển – Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *