(kontumtv.vn) –  Ngày 15/11, Hội Truyền thống Trung đoàn Plei Me đã tổ chức gặp mặt nhân kỉ niệm 49 năm Chiến thắng Plei Me (20/11/1965 – 20/11/2014).

Gặp mặt truyền thống Chiến thắng Plei Me
Gặp mặt truyền thống Chiến thắng Plei Me

Tại buổi gặp mặt, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Plei Me (Đoàn Đăk Tô, Binh đoàn Tây Nguyên) đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang của Trung đoàn và ôn lại Chiến thắng Plei Me, chiến thắng đầu tiên của quân chủ lực cách mạng trên chiến trường Tây nguyên đối với lực lượng kị binh tinh nhuệ của Mỹ.

Cách đây 49 năm, vào ngày 14/11/1965, Trung đoàn Plei Me đã nổ phát súng đầu tiên tấn công giặc Mỹ xâm lược tại Ia Đrăng- Plei Me. Sau gần 1 tuần chiến đấu, Trung đoàn Plei Me đã tiêu diệt gọn Tiểu đoàn 1 và làm thiệt hại nặng nề Tiểu đoàn 2 thuộc Lữ đoàn 3, Trung đoàn kị binh không vận số 1 của Mỹ. Trong trận đánh này, Trung đoàn Plei Me đã tiêu diệt hơn 1.000 tên Mỹ, bắn rơi 12 máy bay và thu nhiều vũ khí, trang bị quân sự. Chiến thắng Plei Me là bản anh hùng ca về nghệ thuật quân sự và tinh thần quyết chiến, quyết thắng của quân và dân ta. Từ chiến thắng này, mở ra giai đoạn mới với cách mạng Việt Nam, đó là chúng ta có thể đánh Mỹ và chiến thắng Mỹ trên chiến trường Việt Nam. Cũng từ chiến thắng Plei Me, khẩu hiệu “bám lấy thắt lưng địch mà đánh” trở thành phương châm trong việc đánh Mỹ trong toàn chiến trường Việt Nam.

Tổ chức kỉ niệm 49 năm chiến thắng Plei Me là dịp để các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Plei Me cùng nhau ôn lại truyền thống, phát huy thành tích đơn vị 3 lần được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND để dựng xây quê hương Kon Tum ngày càng phát triển.

 

                                                                                            Văn HIển – Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *