(kontumtv.vn) – Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác báo chí quý II năm 2018. Tham dự có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lại Xuân Lâm.

GIAO BAN CONG TAC BAO CHI QUY II - 2018

Tại Hội nghị, các đại biểu được thông qua báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế – xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm 2018; thông tin công tác chỉ đạo, giải quyết của tỉnh đối với một số vụ việc báo chí phản ánh từ đầu tháng 6 đến nay.

6 tháng đầu năm 2018, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan báo chí, truyền thông của tỉnh tập trung tuyên truyền các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; việc thực hiện Chỉ thị số 22, ngày 23/01/2018 của Ban Bí thư về đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc; hướng dẫn công tác tuyên truyền nhằm đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Hội Nhà báo tỉnh tổ chức các hoạt động kỷ niệm 93 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam và 25 năm Ngày thành lập Hội Nhà báo tỉnh; phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về xây dựng chương trình phát thanh thực tế.

Trong quý II năm 2018,  báo chí kịp thời đưa tin, phản ánh một số vụ việc nổi cộm được dư luận quan tâm như tình trạng phá rừng trái phép để lấy đất sản xuất tại khu vực dọc tuyến đường vào Khu Du lịch sinh thái Măng Đen; sai phạm của Công ty Cổ phần Tấn Phát trong quá trình thi công Dự án Thủy điện Plei Kần; tình trạng khai thác rừng trái phép tại lâm phần quản lý của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đăk Tô; vấn nạn quảng cáo, rao vặt không đúng nơi quy định gây bức xúc trong nhân dân… Liên quan đến vụ tai nạn xe khách đặc biệt nghiêm trọng xảy ra ngày 16/6, đoạn qua xã Đăk Pét, huyện Đăk Glei khiến 03 người tử vong và 23 người bị thương, các báo đã thông tin, cập nhật liên tục công tác chỉ đạo của tỉnh cứu chữa, thăm hỏi và hỗ trợ các nạn nhân.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hồng đề nghị trong quý III năm 2018, các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và địa phương tiếp tục tuyên truyền việc học tập, quán triệt, triển khai các Nghị quyết Trung ương 7, khóa XII của Đảng; đẩy mạnh tuyên truyền hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ; tập trung biểu dương người tốt, việc tốt, gương điển hình tiên tiến trong các lĩnh vực công tác, phong trào thi đua; vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nâng cao cảnh giác trước âm mưu, hoạt động diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch.

Thu Trang – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *