(kontumtv.vn) – Nằm trong chương trình hợp tác cùng phát triển, chiều  13/11, tại thị trấn Plei Kần đã diễn ra Hội nghị thường niên lần thứ XI giữa huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum và huyện Phu Vông, tỉnh Attapư, nước bạn Lào.

Hội nghị thường niên giữa huyện Ngọc Hồi và huyện Phu Vông
Hội nghị thường niên giữa huyện Ngọc Hồi và huyện Phu Vông

Tại Hội nghị, 2 bên đã thông báo cho nhau tình hình phát triển kinh tế, xã hội trong thời gian qua và cùng nhau đánh giá việc thực hiện chương trình phối hợp đã kí kết tại Hội nghị thường niên lần thứ X diễn ra tại huyện Phu Vông vào năm 2013. Năm 2014  tổng giá trị sản xuất của huyện Ngọc Hồi đạt 3.580 tỉ đồng, tăng hơn 700 tỉ đồng so với năm 2013; thu ngân sách tại chỗ đạt trên 126 tỉ đồng, tỉ lệ hộ nghèo giảm còn 11,24%; phong trào xây dựng nông thôn mới, xây dựng khu dân cư văn hóa có nhiều khởi sắc. Huyện Phu Vông hiện có gần 2.600 hộ gia đình với trên 13.000 nhân khẩu, trong đó dân tộc Brâu chiếm 90%. Năm 2014, tổng giá trị sản xuất của huyện Phu Vông đạt trên 8.170 tỉ kíp, thu nhập bình quân đầu người tương đương 385 USD mỗi năm. Về công tác phối hợp, 2 bên đã cùng nhau thực hiện có hiệu quả công tác quản lý bảo vệ biên giới; tổ chức lễ kết nghĩa cho 2 đơn vị trường thuộc 2 xã biên giới; kết nghĩa giữa bản Phu Cưa, thuộc cụm bản  Xổm Bun với thôn Iệc, xã Bờ Y; thực hiện tốt việc bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống tội phạm khu vực biên giới và công tác tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ, chuyên gia tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Lào.

Về hợp tác trong thời gian đến, hai bên thống nhất đẩy mạnh trao đổi kinh nghiệm về phát triển văn hóa, văn nghệ, thể thao; phối hợp xây dựng vườn hữu nghị tại Phu Vông; đẩy mạnh các hoạt động giữa các đơn vị kết nghĩa, phát huy tốt công tác phối hợp bảo vệ an ninh trật tự khu vực biên giới. Hai bên thống nhất xây dựng kế hoạch tổ chức gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm giữa lực lượng vũ trang 2 huyện. Huyện Phu Vông tạo điều kiện để các doanh nghiệp của Ngọc Hồi sang đầu tư,  sản xuất, kinh doanh và Ngọc Hồi cử kỹ sư sang giúp bạn về trồng trọt, chăn nuôi.

                                                                             Văn Hiển – Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *