(kontumtv.vn) – Sáng ngày 5/ 7, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia chủ trì hội nghị.

 HOI NGHI TRUC TUYEN TOAN QUOC TRIEN KHAI NHIEM VU BAO DAM TTATGT 6 THANG CUOI NAM 2018

Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Kon Tum có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lại Xuân Lâm và lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.

6 tháng đầu năm nay, với sự vào cuộc quyết liệt của các bộ, ngành, địa phương, tình hình trật tự an toàn giao thông trong cả nước tiếp tục có chuyển biến tốt. Tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí. Toàn quốc xảy ra gần 9.000 vụ tai nạn giao thông, làm chết 4.103 người, bị thương 7.027 người; so với 6 tháng đầu năm 2017, giảm 594 vụ, giảm 31 người chết và giảm 908 người bị thương. 35 tỉnh, thành phố giảm số người tử vong vì tai nạn giao thông.

Bên cạnh kết quả đạt được, tình hình tai nạn giao thông vẫn diễn biến phức tạp; còn xảy ra nhiều vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn về người và tài sản trên đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và hàng hải. Đặc biệt là các vụ tai nạn xảy ra trên đường sắt liên tiếp trong những ngày cuối tháng 5 đã gây bức xúc trong dư luận và nhân dân.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực  Chính phủ Trương Hòa Bình biểu dương, ghi nhận cố gắng của các bộ, ngành, địa phương và đơn vị chức năng trong việc triển khai các giải pháp kiềm chế tai nạn giao thông, chống ùn tắc giao thông, góp phần giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ yêu cầu các đơn vị, ngành chức năng tiếp tục tăng cường kiểm soát tải trọng phương tiện giao thông và các giải pháp cấp bách nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động lái xe, doanh nghiệp tuân thủ các quy định pháp luật về an toàn giao thông; tăng cường kiểm tra, siết chặt kỷ cương công tác đào tạo sát hạch, cấp giấp phép lái xe; tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông; tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật trật tự an toàn giao thông để nâng cao ý thức tự giác của người dân.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ yêu cầu các địa phương, đơn vị xây dựng quy định xác định trách nhiệm người đứng đầu trong việc đảm bảo an toàn giao thông; đề nghị toàn bộ các công chức nêu gương thực hiện nghiêm quy định không uống rượu bia trong giờ làm việc, không uống rượu bia khi lái xe.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cũng đã chỉ đạo Bộ Giao thông vận tải nghiên cứu xử lý điểm đen, điểm nguy cơ mất an toàn giao thông tại khu vực đèo Lò Xo thuộc địa phận tỉnh Kon Tum và Quảng Nam.

Thành- Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *