men den

(kontumtv.vn) – Trong năm 2014, việc chuẩn bị hoa phục vụ Tết  Ất Mùi đã được Hợp tác xã Rau hoa xứ lạnh Thanh niên Măng Đen (huyện Kon Plông) chủ động tiến hành. Hiện tại, đơn vị đã đầu tư hơn 700 triệu đồng để gieo ươm, trồng chậu, chăm sóc và canh cho hoa nở đúng dịp đón năm mới, tăng gần gấp đôi số vốn đầu tư hoa tết năm ngoái. Bà Trần Thị Sợi, quản lý HTX Rau hoa xứ lạnh Măng Đen cho biết: “Năm nay lượng hoa có thể tăng nhiều so với năm ngoái. Hoa Ly cũng tăng thêm một ít, nhưng tăng nhều nhất là hoa chậu – hoa ly chậu và các loại hoa, mười mấy loại như hoa anh thảo, hoa tuy lip, mai địa thảo, thược dược… Năm nay khách hàng các  tỉnh cũng  đã đặt đơn để mua, một số đã bán sắp hết”

Trong số trên 30.000 chậu hoa các loại được chuẩn bị bán trong dịp Tết Ất Mùi của HTX Rau hoa  xứ lạnh thanh niên Măng Đen, ngoài số lượng nhiều nhất gồm 20.000 cành và 3.000 chậu hoa lyly, còn có hàng ngàn chậu hoa truyền thống của Việt Nam như  mào gà, vạn thọ, thược dược  và các loại hoa ngoại nhập như tuy Lip, anh thảo, tử la lan, dạ yến thảo, mai địa thảo… được người tiêu dùng  trong tỉnh ưa chuộng.

                                                                                         Nghĩa Hà – Tấn Thành

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *