(kontumtv.vn) – Những năm qua, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn huyện Đăk Hà luôn được duy trì và thực hiện có hiệu quả. Nhờ vậy đã góp phần tích cực vào công tác đấu tranh, phòng ngừa các loại tội phạm, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Xác định công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là biện pháp quan trọng trong công tác phòng ngừa, đấu tranh làm giảm các loại tội phạm, hàng năm, bám sát kế hoạch của Công an tỉnh, Công an huyện Đăk Hà đã xây dựng và triển khai kế hoạch phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc sát với tình hình thực tế của địa phương đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ và sâu rộng trong nhân dân.  Trung tá Đỗ Khánh Toàn, Công an huyện Đăk Hà nói: “Chúng tôi là cán bộ được Công an huyện cử xuống phụ trách địa bàn, đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, chỉ đạo những vấn đề liên quan đến an ninh chính trị, trật tư xã hội, đồng thời chỉ đạo lực lượng công an xã chú trọng phát động phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc, quản lý địa bàn, quản lý đối tượng, nắm tình hình dư luận quần chúng tại khu dân cư. Từ đó tội phạm trên địa bàn đã giảm hẳn”.

Công an phụ trách địa bàn đi kiểm tra cơ sở
Công an phụ trách địa bàn đi kiểm tra cơ sở

Nhờ triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, trong những năm qua, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an ninh tôn giáo trên địa bàn huyện luôn được ổn định, các tệ nạn xã hội giảm rõ rệt. Quần chúng nhân dân đã cung cấp cho lực lượng công an nhiều nguồn tin có giá trị phục vụ công tác điều tra, phá án. Công an huyện cũng đã triển khai mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm; kiện toàn hơn 560 tổ an ninh nhân dân, với trên 1.200 người tham gia.

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 09 của Ban Bí thư về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới, Công an huyện Đăk Hà đã triển khai kế hoạch phối hợp với Mặt trật Tổ quốc và các tổ chức chính trị, xã hội trên địa bàn vận động quần chúng nhân dân tham gia thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo an ninh chính trị trên địa bàn; tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia tố giác tội phạm và nhân rộng mô hình “Tiếng kẻng an ninh” và “Sổ theo dõi an ninh trật tự” tại địa khu dân cư. Thiếu tá Hồ Văn Nam, Phó trưởng Công an huyện Đăk Hà cho biết: “Trong thời gian tới chúng tôi tiếp tục quán triệt tư tưởng chỉ đạo của Công an cấp trên về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới. Tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các kế hoạch tấn công, trấn áp tội phạm, bảo vệ an toàn tuyệt đối các ngày lễ lớn của đất nước năm 2015. Phân công cán bộ chiến sĩ có trình độ chuyên môn giỏi, có kinh nghiệm cơ sở, biết tiếng đồng bào xuống những địa bàn phức tạp về an ninh trật tự để làm tốt công tác phối hợp, hướng dẫn lực lượng cơ sở ổn định và giải quyết tình hình ngay từ cơ sở”.

Nhờ phát huy vai trò và sức mạnh của quần chúng, công tác giữ gìn an ninh trật tự ở huyện Đăk Hà có nhiều chuyển biến tích cực. Đây là cơ sở để thực hiện hoàn thành tiêu chí về an ninh trật tự, hướng tới mục tiêu xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

                                                                          CTV Quang Mạnh 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *