(kontumtv.vn) – Sau hơn 1 năm thi công, sáng 5/7, Chính phủ nước CHDCND Lào đã tổ chức khánh thành Dự án xây dựng đoạn đường nối mốc 790 đến Trạm Kiểm soát liên hợp Cửa khầu quốc tế Phu Cưa. Dự lễ khánh thành có ông Sổm- Sà- Vat  Lồm -Sà –Vat, Phó Thủ tướng Chính phủ nước CHDCND Lào, Chủ tịch Phân ban Hợp tác Lào – Việt Nam; ông Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Phân ban Hợp tác Việt Nam – Lào và  đại biểu các bộ, ngành Trung ương. Đại diện lãnh đạo tỉnh Kon Tum có bà Y Mửi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy;bà Lê Thị Kim Đơn,Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

đoạn
Đoạn đường nối mốc 790 đến Trạm Kiểm soát liên hợp Cửa khẩu quốc tế Phu Cưa – Lào

Dự án xây dựng đoạn đường nối mốc 790 đến Trạm Kiểm soát liên hợp Cửa khẩu quốc tế Phu Cưa, tỉnh Attapư, Lào bao gồm một cây cầu bắc qua suối Phu Cưa và đoạn đường dài 328 m. Đây là công trình được xây dựng trên cơ sở nguồn việc trợ không hoàn lại của Chính phủ Việt Nam cho Chính phủ Lào với tổng kinh phí gần 19 tỉ kíp, tương đương với 50 tỉ đồng Việt Nam. Công trình do Chính phủ Lào làm chủ đầu tư. Đây là dự án thí điểm về quản lý nguồn vốn viện trợ của Chính phủ Việt Nam dành cho Chính phủ Lào.

Phát biểu tại Lễ khánh thành, ông Sổm-Sà-Vat-Lồm-Sà-Vat bày tỏ sự vui mừng được đón tiếp Phó Thủ tướng Chính phủ Việt Nam cùng đại biểu các bộ ngành Trung ương và địa phương của Việt Nam. Phó Thủ tướng  Lào chân thành cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ của  Việt Nam với Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào, khẳng định công trình là thành quả của tình đoàn kết keo sơn giữa hai Đảng, hai Nhà nước. Chính phủ Lào sẽ phát huy tốt hiệu quả công trình để phục vụ cho sự phát triển khu vực Cửa khẩu quốc tế Phu Cưa – Lào và Bờ Y – Việt Nam.

Thay mặt Chính phủ Việt Nam, phát biểu tại Lễ khánh thành Dự án, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao nỗ lực của Chính phủ Lào trong việc chỉ đạo thực hiện xây dựng công trình chất lượng, thẩm mỹ cao và hoàn thành sớm 4 tháng so với kế hoạch. Phó Thủ tướng nhấn mạnh: “Dự án được triển khai xây dựng và hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng thể hiện rõ ý chí kiên định của 2 nước chúng ta trong việc nỗ lực hơn nữa để tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện được các thế hệ Đảng, Nhà nước và nhân dân 2 nước dày công vun đắp. Đoạn đường thuộc Dự án không dài nhưng nó là cửa ngõ sang Việt Nam của đường 18B, một tuyến đường bộ quan trọng nối các tỉnh Nam Lào với các tỉnh Tây Nguyên ra cảng biển Quy Nhơn, Dung Quất, Đà Nẵng Việt Nam, tạo điều kiện thuận lợi trong việc đẩy mạnh khu vực tam giác hợp tác phát triển Cam Pu Chia – Lào – Việt Nam và hợp tác song phương Việt Nam – Lào”.

Hướng đến kỉ niệm Ngày kí kết Hiệp ước hữu nghị giữa 2 nước (18/7), thay mặt Chính Phủ Việt Nam, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc tình đoàn kết Việt Nam – Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Dự án xây dựng đoạn đường nối mốc 790 đến Trạm Kiểm soát liên hợp Cửa khầu quốc tế Phu Cưa, tỉnh Attapư, nước CHDCND Lào là công trình thứ 2 tại khu vực này được xây dựng từ nguồn vốn viện trợ của Chính phủ Việt Nam. Trước đó, vào năm 2010, công trình Trạm Kiểm soát liên Cửa khẩu quốc tế Phu Cưa – Lào cũng được xây dựng từ nguồn viện trợ của Chính phủ Việt Nam với tổng vốn gần 30 tỉ đồng.

                                                                                                     Văn Hiển

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *