(kontumtv.vn) – Nhằm hỗ trợ sinh kế cho những người bị di chứng bệnh nhân phong, vừa qua tổ chức FRF của Cộng hòa Pháp đã phối hợp với Trung tâm Phòng chống bệnh xã hội tỉnh Kon Tum tiến hành khảo sát để hỗ trợ kinh tế, hòa nhập cộng đồng cho các đối tượng trên địa bàn tỉnh.

Tiếp xúc bệnh nhân phong
Tiếp xúc bệnh nhân phong

Trong chương trình khảo sát, tổ chức FRF nhắm đến đối tượng là những bệnh nhân phong ở mức độ 2, tức là những người có tỷ lệ thương tật cao, mất khả năng lao động. Chương trình hỗ trợ gồm nhà ở và bò giống để ổn định cuộc sống.

Trong năm 2015, tổ chức này đã hỗ trợ xây dựng được 5 căn nhà, với tổng kinh phí hơn 570 triệu đồng tại Trại phong Đăk Kia, xã Đoàn Kết, thành phố Kon Tum và xã Đăk Ui, huyện Đăk Hà. Hiện nay toàn tỉnh có 190 bệnh nhân phong ở mức độ 2 đang được điều trị và cần sự hỗ trợ sinh kế để hòa nhập cộng đồng.

 

                                                                             Duy Phong

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *