(kontumtv.vn) – Nhằm tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị, đẩy mạnh hợp tác toàn diện giữa Kon Tum với các tỉnh Nam Lào, đoàn cán bộ cấp cao tỉnh Kon Tum do Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hùng làm trưởng đoàn, đã có chuyến thăm, làm việc với các tỉnh Nam Lào và đã kết thúc tốt đẹp.

Trong chuyến thăm và làm việc, ngoài việc thăm hỏi, chào xã giao với lãnh đạo cấp cao các tỉnh Nam Lào và Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Champasac (Lào), trao đổi thông tin về tình hình phát triển kinh tế – xã hội, công tác chỉ đạo tổ chức Đại hội Đảng các cấp của các tỉnh, trong dịp này đoàn cán bộ cấp cao của tỉnh đã tiến hành đánh giá kết quả hợp tác giữa hai tỉnh Kon Tum – Attapư từ năm 2011 đến nay và ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa hai tỉnh trong thời gian tới. Đoàn cũng đã thảo luận với lãnh đạo cấp cao tỉnh Sekong, cùng bàn các giải pháp để thực hiện tốt các nội dung, chương trình hợp tác đã ký giữa hai tỉnh từ tháng 8 năm 2014; hội đàm xúc tiến việc ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa hai tỉnh Kon Tum và Salavan; đồng thời trao đổi thông tin với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Champasac về kết quả hợp tác của tỉnh Kon Tum với các tỉnh Nam Lào trong thời gian qua và định hướng đẩy mạnh hợp tác trong thời gian tới.

Đoàn cán bộ cấp cao tỉnh Kon Tum làm việc với lãnh đạo tỉnh Attapư
Đoàn cán bộ cấp cao tỉnh Kon Tum làm việc với lãnh đạo tỉnh Attapư

Các tỉnh Nam Lào (Attapư, Sekong, Salavan, Champasac) là những địa phương có thế mạnh về phát triển các loại nông sản, trồng cây công nghiệp cao su, cà phê, mía đường, đang thu hút mạnh các nhà đầu tư Việt Nam và các nước. Đây là những điểm đến trên tuyến hành lang kinh tế Đông – Tây từ các tỉnh duyên hải miền Trung, Kon Tum của Việt Nam qua Cửa khẩu quốc tế Bờ Y- Phu Cưu đến các tỉnh Nam Lào và U Bon, Siliket của Thái Lan, mà tỉnh Kon Tum đang chủ động kết nối, nhằm khai thác các tiềm năng, thế mạnh, đặc biệt là tiềm năng về du lịch để hỗ trợ, hợp tác cùng phát triển. Theo định hướng trong thời gian tới, tỉnh Kon Tum sẽ tăng cường phối hợp với các tỉnh Nam Lào xúc tiến, kêu gọi các nguồn lực để đầu tư nâng cấp Quốc lộ 18B đoạn từ Cửa khẩu Phu Cưa đi Attapư, hiện nay đang xuống cấp, hư hỏng nhiều đoạn; đồng thời xây dựng các công trình phụ trợ, các khu sản xuất, thương mại, dịch vụ tập trung tại cặp Cửa khẩu quốc tế Bờ Y để đáp ứng nhu cầu xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh ngày càng tăng qua cặp cửa khẩu này, nhất là lượng hàng hóa của Hoàng Anh và các doanh nghiệp khác đang đầu tư tại các tỉnh Nam Lào. Tiếp tục đẩy mạnh hợp tác về phát triển kinh tế, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đến nghiên cứu đầu tư, nhất là trong trong lĩnh vực sản xuất và chế biến hàng nông sản; đẩy mạnh hơn nữa trong hợp tác về đào tạo cán bộ; hợp tác bảo vệ an ninh biên giới, phòng chống tội phạm, xâm nhập trái phép, khai thác khoáng sản, lâm sản trái phép, buôn lậu, gian lận thương mại trên tuyến biên giới giữa các tỉnh, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị; tích cực phối hợp với các địa phương để kết nối các tour du lịch, khai thác tiềm năng du lịch các địa phương trên tuyến hành lang kinh tế Đông – Tây và một số nội dung hợp tác quan trọng khác.

Những định hướng hợp tác mà đoàn cán bộ cấp cao tỉnh Kon Tum đề xuất đã được các tỉnh Nam Lào và Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Champasac thống nhất cao, tích cực ủng hộ và mong muốn sớm đi vào hiện thực, nhằm góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa tỉnh Kon Tum với các tỉnh Nam Lào ngày càng tốt đẹp, bền vững; xây dựng tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt giữa Việt Nam – Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Quang Mẫn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *