(kontumtv.vn) – Ban Chỉ đạo 1237 tỉnh Kon Tum đã họp triển khai nhiệm vụ quy tập mộ liệt sĩ tại Lào và Campuchia mùa khô 2015 – 2016. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lại Xuân Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo 1237 tỉnh chủ trì Hội nghị.

Họp
Họp Ban Chỉ đạo 1237 tỉnh Kon Tum

Theo thông tin của Ban Chỉ đạo 1237 Chính phủ cho biết, hiện nay mộ liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào và Campuchia vẫn còn; việc tìm kiếm, quy tập ngày càng khó khăn do nguồn thông tin về nơi an táng ban đầu của các liệt sĩ ngày càng ít, độ chính xác không cao. Do đó, để bảo đảm công tác phối họp tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ mùa khô 2015 – 2016 đạt kết quả tốt, Ban Chỉ đạo 1237 tỉnh yêu cầu các thành viên, nhất là cơ quan thường trực Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt những nội dung như: Chỉ đạo Đội K53 tiếp tục phối họp với cấp ủy, chính quyền địa phương nước bạn đẩy mạnh tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân, cựu chiến binh đã từng tham gia phối họp chiến đấu, những người phía bên kia cung cấp thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ; phối họp các Ban CHQS  huyện cử cán bộ thông thuộc địa hình tham gia hoạt động cùng Đội quy tập, giúp liên hệ với nhân dân các bản, chủ đất, chủ rừng; tôn trọng phong tục tập quán và giải quyết các vấn đề liên quan khác trong thực hiện nhiệm vụ. Trong quá trình hoạt động trên đất bạn, Đội K53 chủ động kịp thời nắm các thông tin có liên quan đến các dự án phát triển kinh tế, xã hội, nhất là trên các địa bàn dự kiến còn nhiều hài cốt liệt sĩ chưa được tìm kiếm, quy tập để cùng phía bạn xác định trọng điểm ưu tiên cần tâp trung tìm kiếm, quy tập.

Dự kiến trung tuần tháng 9/2015,  Ban Chỉ đạo 1237 tỉnh sẽ sang hội đàm với 3 tỉnh Nam Lào và tỉnh Ratanakiri (Campuchia) để thống nhất kế hoạch tìm kiếm, quy tập và trung tuần tháng 10/2015 sẽ tổ chức lễ xuất quân cho Đội K53 lên đường sang hai nước bạn thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch.

CTV Trung Kiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *