(kontumtv.vn) – Sáng 25/8, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kon Tum đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống LLVT tỉnh Kon Tum và trao tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND cho Tiểu đoàn Đặc công 406 và Đại tá Thái Phước Hiệp, nguyên Phó Chỉ huy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kon Tum.

Dự buổi lễ có Thiếu tướng Đoàn Kiểu, Phó Tư lệnh Quân khu V; Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Y Mửi; Thường trực HĐND, UBND, UBTTQQVN tỉnh, lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; đoàn đại biểu tỉnh Attapư (Lào), tỉnh Ratanakiri (Campuchia); các anh hùng LLVT, mẹ VNAH và đại biểu LLVT, các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống LLVT tỉnh Kon Tum
Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống LLVT tỉnh Kon Tum

Ngay từ khi mới thành lập, LLVT tỉnh Kon Tum đã liên tục lập nên nhiều chiến công lớn, góp phần làm nên thắng lợi trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược; đã phối hợp và trực tiếp đánh 218 trận, loại khỏi vòng chiến đấu 1.600 tên địch, thu 1.500 súng các loại, phá hủy hàng trăm xe và phương tiện chiến tranh của địch. Hơn 20 năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, LLVT tỉnh đã tham gia cùng các lực lượng khác trực tiếp đánh hơn 2.350 trận lớn nhỏ, loại khỏi vòng chiến đấu trên 34.600 tên địch, bắn rơi và phá huỷ gần 400 máy bay, phá huỷ và thu hơn 1.000 xe quân sự, gần 7.000 súng, pháo các loại.

Đất nước thống nhất, LLVT tỉnh Kon Tum làm tốt nhiệm vụ truy quét tàn quân địch, củng cố vùng giải phóng, làm tan rã về mặt tổ chức và lực lượng FULRO,  khôi phục kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh, ổn định đời sống nhân dân, giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn.

Bước sang thời kỳ đổi mới, LLVT tỉnh ra sức xây dựng đơn vị vững mạnh về mọi mặt; hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và tham mưu cho cấp ủy Đảng và chính quyền triển khai thắng lợi các nhiệm vụ về an ninh – quốc phòng, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế – xã hội của phương. Bên cạnh đó, LLVT tỉnh Kon Tum còn làm tốt công tác dân vận, đền ơn đáp nghĩa; đã thực hiện hàng ngàn ngày công giúp nhân dân các địa phương làm mới, sửa chữa, nâng cấp hàng chục km đường giao thông nông thôn, nạo vét, đào đắp hàng trăm mét kênh mương, sửa chữa trường học, khai hoang ruộng lúa nước, xây dựng hàng trăm nhà tình nghĩa, nhà nghĩa tình đồng đội, để lại những tình cảm, ấn tượng tốt đẹp trong lòng nhân dân, được nhân dân các địa phương tin yêu, quý trọng. Với những thành tích đạt được, LLVT tỉnh Kon Tum và nhiều tập thể, cá nhân được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND và nhiều danh hiệu cao quý.

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập, LLVT tỉnh Kon Tum vinh dự được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh gửi thư thăm hỏi, động viên và biểu dương kết quả đạt được trong thời gian qua. Trong dịp này, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tổ chức trao tặng Danh hiệu Anh hùng LLVTND  cho Tiểu đoàn Đặc công 406 và Đại Tá Thái Phước Hiệp, nguyên Đội trưởng Đội Vũ trang Tuyên truyền thị xã Kon Tum, nguyên Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Kon Tum.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Đoàn Kiểu, Phó Tư lệnh Quân khu V và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Y Mửi bày tỏ niềm tự hào, biết ơn với những chiến công, sự cống hiến, hy sinh của các thế hệ LLVT tỉnh Kon Tum trong 70 năm xây dựng và phát triển. Đánh giá cao việc kế thừa và phát huy truyền thống của LLVT tỉnh Kon Tum hôm nay trong việc xây dựng LLVT tỉnh phát triển vững mạnh; chúc mừng Tiểu đoàn Đặc công 406 và Đại tá Thái Phước Hiệp vinh dự được nhận danh hiệu Anh hùng LLTVND; mong muốn LLTV tỉnh Kon Tum phát huy truyền thống, thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của các cấp về công tác quân sự, quốc phòng; đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 8 khoá XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; không để xảy ra bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Y Mửi lưu ý LLVT tỉnh cần bám cơ sở, làm tốt công tác dân vận, công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền địa phương; chú trọng công tác xây dựng Đảng trong LLTV, góp phần xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh toàn diện; chú trọng xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên; tăng cường khối đại đoàn kết quân dân gắn với công tác đền ơn đáp nghĩa, giúp dân giảm nghèo, phát triển kinh tế.

Tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống LLVTND (25/8/1945-25/8/2015) là dịp để các thế hệ LLVT tỉnh tri ân cán bộ, nhân dân tỉnh Kon Tum đã đùm bọc, cưu mang giúp LLVT tỉnh hoàn thành nhiệm vụ; tri ân các anh hùng, liệt sĩ LLVT Kon Tum đã anh dũng hy sinh cho sự nghiệp giải phóng và bảo vệ quê hương, đất nước. Đây cũng là dịp để cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh Kon Tum hôm nay phát huy truyền thống, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đã được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó.

                                      Văn Hiển – Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *