Sáng ngày 29/10/2013, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kon Tum đã tổ chức Lễ xuất quân làm nhiệm vụ quy tập mộ liệt sĩ tại Lào và Cam Pu Chia, mùa khô 2013- 2014.

Với quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quy tập mộ liệt sĩ tại Lào và Cam Pu Chia, trong mùa khô 2013-2014, Đội K53 tỉnh Kon Tum đề ra mục tiêu đến hết tháng 5 năm 2014, sẽ tìm kiếm, cất bốc, hồi hương được 35 mộ liệt sĩ, trong đó tại Lào 15 mộ và tại Cam-pu-chia 20 mộ. Theo kế hoạch, địa bàn Đội K53 tìm kiếm để quy tập hài cốt liệt sĩ trải rộng ở 3 tỉnh Attapư, Sê Kông và Chăm-pa-sắc thuộc nước bạn Lào và tại hai huyện Tà Veng, Đun Mia, tỉnh Rattanakiri, Vương Quốc Cam Pu Chia.

xq

Lễ xuất quân làm nhiệm vụ quy tập mộ liệt sĩ tại Lào và Campuchia.

Phát biểu tại Lễ xuất quân, bà Lê Thị Kim Đơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum chia sẻ những khó khăn mà cán bộ, chiến sĩ Đội K53 tỉnh Kon Tum phải đối mặt như địa hình tìm kiếm rộng và hiểm trở, phức tạp; đơn vị phải phân tán thành nhiều bộ phận tại nhiều địa bàn xa sự lãnh đạo, chỉ huy của đơn vị. Song, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh tin tưởng rằng với kinh nghiệm, trách nhiệm của người chiến sĩ, toàn thể cán bộ, chiến sĩ Đội K53 tham gia công tác quy tập sẽ chấp hành nghiêm kỷ luật của quân đội Việt Nam; tuân thủ các quy định về quan hệ quốc tế;  đồng thời đề nghị Đảng ủy, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh nắm bắt và giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc, động viên, tạo mọi điều kiện thuận lợi để cán bộ, chiến sĩ Đội K53 hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

 Văn Hiển- Đức Thắng

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *