(kontumtv.vn) – Kế thừa và phát huy truyền thống của Phật giáo Việt Nam, các tăng ni, phật tử trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã phát huy tốt phương châm sống tốt đời, đẹp đạo, trở thành hạt nhân trong việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân và làm tốt công tác từ thiện xã hội.

Được sự quan tâm tạo điều kiện của Đảng, Nhà nước, của cấp ủy, chính quyền địa phương và sự nỗ lực của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Kon Tum, trong những năm qua công tác phật sự trên địa bàn tỉnh đã có nhiều khởi sắc. Đội ngũ tăng ni được tạo điều kiện để tu hành và học tập, nâng cao trình độ phật học. Các cơ sở thờ tự được tạo điều kiện để sửa chữa, xây dựng mới nhằm phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu tâm linh của phật tử và nhân dân địa phương. Đại Đức Thích Vạn Nhơn, Phó Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Kon Tum cho biết: “Trong những năm qua, số lượng tăng ni trong tỉnh từ 25 vị đến nay đã đạt  65 vị. Các cơ sở thờ tự của tôn giáo từ 18 cơ sở đến nay đã có 26 cơ sở đi vào hoạt động”.

TAY XAY DUNG

Không những phát huy tốt vai trò trong việc củng cố, phát triển đội ngũ tăng ni và cơ sở thờ tự, Giáo hội Phật giáo tỉnh Kon Tum còn chú trọng đưa những điều hay, lẽ phải trong giáo lý nhà Phật đến với nhân dân trên địa bàn để khuyên bảo phật tử và bà con sống từ bi, hỷ xả, hiếu thảo với cha mẹ, ông bà, bài trừ tệ nạn xã hội, sống tương thân tương ái và chấp hành tốt pháp luật. Nhờ vậy, số lượng phật tử ngày một tăng. Đến nay toàn tỉnh có trên 27.000 tín đồ Phật giáo, trong đó có gần 3.000 tín đồ là người dân tộc thiểu số. Trong đời sống, phần lớn bà con tín đồ phật giáo đều là những công dân gương mẫu, góp phần xây dựng khu dân cư, địa phương phát triển. Hòa thượng Thích Chánh Quang, Chứng minh Giáo hội Phật giáo tỉnh Kon Tum nói: “ Cùng với Ban Trị sự, các tăng ni, tín đồ phật tử toàn tỉnh đều vì đạo pháp, cùng đồng hành với dân tộc Việt Nam. Người phật tử chân chính là trung thành với Tổ quốc, một phật tử tốt là một công dân  hoàn thành nhiệm vụ theo pháp luật”.

Cùng với tổ chức những hoạt động ý nghĩa như Đại lễ cầu siêu anh linh các anh hùng liệt sĩ và đồng bào tử nạn do thiên tai, hỏa hoạn, Phật giáo Kon Tum còn làm tốt hoạt động nhân đạo từ thiện, giúp đồng bào nghèo, người dân vùng sâu, vùng xa. Từ năm 2012 đến nay, mỗi năm Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Kon Tum đã vận động được trên 10 tỉ đồng để hỗ trợ lương thực, thực phẩm, áo quần, khám chữa bệnh, hỗ trợ học tập và xây dựng nhà ở cho đồng bào nghèo, người dân vùng khó khăn. Đặc biệt, Phật giáo tỉnh Kon Tum đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các cuộc vận động do UBMTTQVN tỉnh phát động như Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng nông thôn mới, vì người nghèo. Ông Lưu Duy Khanh, Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Kon Tum ghi nhận: “Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kon Tum cùng với toàn thể tu sĩ, tăng ni, tín đồ phật tử đã đoàn kết, gắn bó, đồng hành cùng các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận phát động, cùng với Đảng, chính quyền chăm lo cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân”.

Với phương châm hoạt động “Phật pháp, dân tộc và chủ nghĩa xã hội”, Phật giáo tỉnh Kon Tum đã kế thừa và phát huy tốt truyền thống yêu nước của Phật giáo Việt Nam, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết trên địa bàn tỉnh ngày một vững mạnh, xây dựng quê hương Kon Tum ngày càng phát triển.

                                                                   Văn Hiển – Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *