(kontumtv.vn) – Cùng với lực lượng vũ trang trong cả nước, trong những ngày này cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 5, Đoàn Trung Dũng, Sư đoàn Đăk Tô đang nỗ lực thi đua lập công mừng 70 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân.

Đã hơn 10 giờ sáng, nắng trên thao trường càng gay gắt, mồ hôi ướt đẫm vai áo của nhiều chiến sĩ, thế nhưng không khí luyện tập của Đại đội 7, Tiểu đoàn 5, Đoàn Trung Dũng vẫn khí thế và nghiêm túc. Tinh thần quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện thể hiện rõ nét qua từng ánh mắt, từng động tác dứt khoát, chính xác của tất cả cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị. Với các anh, việc giành được điểm 10 trong bắn đạn thật và đạt giỏi trong bài kiểm tra đánh thuốc nổ là thành tích thiết thực để lập công chào mừng 70 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân.

Huấn luyện trên thao trường
Huấn luyện trên thao trường

Trong đợt thi đua cao điểm chào mừng Ngày thành lập QĐNDVN và Ngày hội Quốc phòng toàn dân, Tiểu đoàn 5, Đoàn Trung Dũng đề ra quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới gắn với nhiệm vụ trọng tâm là giữ vững danh hiệu đơn vị thi đua Quyết thắng. Từ mục tiêu này, cấp ủy, chỉ huy Tiểu đoàn đã cụ thể hóa nội dung phong trào thi đua thành những nhiệm vụ cụ thể gắn với từng tập thể, cá nhân. Trên cơ sở đó, lấy đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên làm nòng cốt trong phong trào thi đua. Đại úy Phạm Văn Thuận, Chính trị viên Tiểu đoàn 5, Đoàn Trung Dũng nói : «Chúng tôi quán triệt cho cán bộ, chiến sỹ thấy rằng thi đua không phải là chung chung, xa vời mà chính là công việc cụ thể của đơn vị. Có nghĩa là phải làm tốt công tác quản lý anh em chiến sĩ mới, hai là trong kiểm tra các bài bắn tập, đơn vị phải đảm bảo an toàn và hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình».

Hiệu quả đạt được từ phong trào thi đua đã giúp Tiểu đoàn 5 giữ vững danh hiệu đơn vị huấn luyện giỏi với kết quả 100% các nội dung đạt yêu cầu, trong đó có 87,6% khá, giỏi. Ngoài ra, phong trào thi đua còn giúp Tiểu đoàn 5 đạt các tiêu chí như:  Đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt, đơn vị quân y 5 tốt, đơn vị xây dựng và quản lý doanh trại chính quy xanh – sạch – đẹp, đơn vị quản lý tài chính tốt. Đặc biệt, qua phong trào thi đua Tiểu đoàn 5 đã có sáng kiến cải tiến mô hình bia vận động thu nhỏ, góp phần nâng cao chất lượng bắn súng tiểu liên AK, được chỉ huy Quân đoàn, Sư đoàn đánh giá cao. Kết quả này giúp Tiểu đoàn 5 trở thành đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua trong toàn Trung đoàn. Thiếu tá Phạm Trường Giang, Phó Chủ nhiệm Chính trị Đoàn Trung Dũng cho biết : « Tiểu đoàn thực hiện nhiệm vụ 3 nổ đạt kết quả cao, hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới. Đặc biệt năm 2014 Tiểu đoàn 5 được đề nghị Quân đoàn 3, Binh đoàn Tây Nguyên tặng danh hiệu đơn vị Quyết thắng ».

Được thành lập cùng với Đoàn Trung Dũng vào ngày 24/2/1946 tại Trại Cau, Kiến An, Hải Phòng, trải qua 68 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, lớp lớp cán bộ chiến sĩ Tiểu đoàn 5 đã lập nên nhiều chiến công lớn trong đội hình của Đoàn Trung Dũng. Trong kháng chiến chống pháp, Tiểu đoàn đã góp phần cùng Trung đoàn đánh trên 200 trận, diệt 14 tiểu đoàn và 88 đại đội địch, bắn rơi 2 máy bay, 13 tàu chiến, bắt sống hơn 2.200 tù binh. Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Tiểu đoàn tham gia nhiều chiến dịch quan trọng như giải phóng Đăk Tô – Tân Cảnh, giải phóng Buôn Mê Thuột, đánh chiếm sân bay Tân Sơn Nhất, Bộ Tư lệnh Dù, góp phần quan trọng vào thành công của Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Từ năm 1977 đến năm 1987, Tiểu đoàn tiếp tục lập chiến công trong chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam, biên giới phía Bắc và làm nghĩa vụ quốc tế tại Cam Pu Chia. Với thế hệ cán bộ chiến sĩ Tiểu đoàn 5 hôm nay, việc được học tập, rèn luyện trong đội hình của một đơn vị giàu truyền thống là niềm tự hào. Chiến sĩ Hồ Văn Ngọc (Đại đội 2, Tiểu đoàn 5, Đoàn Trung Dũng) chia sẻ : «Tôi cảm thấy sau 3 tháng mình trưởng thành lên rất nhiều, tôi luôn cố gắng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao để xứng đáng với đơn vị 2 lần Anh hùng».

Trải qua 68 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 5 tự hào đã làm nên những thành tích trong chiến đấu bảo vệ Tổ Quốc, trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Thành quả này của đơn vị góp phần tô thắm trang sử vẻ vang của Trung đoàn Trung Dũng anh hùng.

                                                          Văn Hiển – Thanh  Hà – Duy Hùng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *