(kontumtv.vn) – UBND huyện Sa Thầy (Kon Tum) đã tổ chức Hội nghị sơ kết và gặp mặt điển hình tiên tiến trong thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” giai đoạn 2009-2019.

SO KET VA GAP MAT DIEN HINH TIEN TIEN THUC HIEN NGAY BIEN PHONG TOAN DAN GIAI DOAN 2009 - 2019

Sa Thầy là một trong 4 huyện biên giới của tỉnh, có 02 đồn Biên phòng Rờ Kơi, Ia Lân đứng chân trên địa bàn, quản lý, bảo vệ trên 30 km đường biên giới tiếp giáp với tỉnh Rattanakiri (Campuchia). Trong những năm qua, Huyện ủy, UBND huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương trong huyện, nhất là hai xã biên giới và 2 đồn Biên phòng bám sát và thực hiện tốt các nội dung của Ngày Biên phòng toàn dân gắn với phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới; thực hiện hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng hệ thống chính trị và củng cố quốc phòng-an ninh trên địa bàn khu vực biên giới vững chắc. Các đơn vị đã phối hợp tổ chức tuyên truyền hơn 2.000 buổi cho trên 117.000 lượt cán bộ, nhân dân về chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới; tổ chức tuần tra, kiểm soát khu vực biên giới 220 đợt, phát hiện và xử lý 450 vụ, trên 1.200 đối tượng vi phạm về an ninh trật tự; bàn giao Công an tỉnh 4 vụ 4 đối tượng truy nã, phạm tội bỏ trốn; phối hợp xử lý 53 vụ, 3 đối tượng vi phạm về quản lý bảo vệ rừng, thu giữ trên 300 m khối gỗ các loại; đấu tranh có hiệu quả hoạt động vượt biên, xâm nhập, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, góp phần xây dựng khu vực biên giới tỉnh Kon Tum ổn định và phát triển.

Tại Hội nghị, UBND huyện Sa Thầy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tặng Giấy khen cho 10 tập thể và 18 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân giai đoạn 2009-2019 trên địa bàn huyện.

                                         CTV Văn Lý

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *