(kontumtv.vn) – Là một trong những địa phương chịu nhiều thiệt hại do mưa lũ, đặc biệt là trong bão số 4 năm 2018, nhiều công trình giao thông, trường học của xã Đăk Long (Đăk Glei, Kon Tum) bị hư hỏng. Thế nhưng với tinh thần quyết tâm cao, tập thể cán bộ, giáo viên và học sinh xã Đăk Long đã cùng nhau vượt khó, tổ chức tốt hoạt động dạy và học.

Gia đình thuộc hộ nghèo, lại bị ngập lụt trong cơn bão số 4 vừa qua nên sách vở, quần áo của em Y Ly Canh (lớp 3, điểm trường thôn Đăk Ác, xã Đăk Long) bị hư hỏng. Sự hỗ trợ kịp thời của các thầy cô trường Tiểu học xã Đăk Long về sách vở, quần áo đã giúp Y Ly Canh an tâm đến trường. Em Y Ly Canh nói: “Nhà con bị ngập nước, sách vở hư hết, thầy cô cho con sách vở, con được đi học mừng lắm”.

Đường đến trường còn nhiều gian nan
Đường đến trường còn nhiều gian nan

Do ảnh hưởng của mưa bão nên các trục giao thông chính dẫn đến các điểm trường ở xã Đăk Long thường xuyên bị ách tắc. Nhiều hộ gia đình bị thiệt hại tài sản do nước lũ tràn vào nhà. Trước diễn biến thời tiết khó khăn, tập thể cán bộ, giáo viên xã Đăk Long đã nỗ lực vượt khó, duy trì việc dạy và học an toàn, chất lượng trong toàn xã. Việc các thầy cô bám trường, bám lớp, ăn ở tại thôn làng, có mặt để giảng dạy học sinh trong những ngày mưa lũ đã góp phần duy trì tỉ lệ chuyên cần của các em học sinh. Thầy giáo Nguyễn Công Cương, Hiệu trưởng Trường Tiểu học xã Đăk Long cho biết: “Nhà trường bố trí cắt cử giáo viên thường trực tại các điểm làng, điểm trọng yếu nhất, sẵn sàng hỗ trợ học sinh, vận động các em ra lớp. Dù thế nào cũng phải vận động các cháu ra lớp học đến nơi đến chốn. Việc duy trì ra lớp đầy đủ thì chất lượng được nâng lên”.

Tại Trường PTDTBT THCS Đăk Long, để giúp 356 học sinh của trường, trong đó có trên 200 học sinh bán trú an tâm học tập, việc tổ chức ăn, ở bán trú, dạy và học đã được nhà trường thực hiện từ ngày 20/8. Sự chủ động đối phó với mưa lũ của nhà trường đã đem lại hiệu quả tốt. Trong 3 tuần học đầu tiên, tỉ lệ chuyên cần của trường vẫn đạt trên 96% mặc cho diễn biến thời tiết phức tạp. Thầy giáo Trần Ngọc Mạnh, Hiệu trưởng Trường PTDTBT THCS Đăk Long nói: “Nếu trời mưa lớn, nước suối tràn qua các cầu tràn, cầu treo không qua được thì nhà trường để toàn bộ các em học sinh ở lại trường ăn ở bán trú học tập tiếp và thông báo cho phụ huynh trong tuần các em ở lại”.

Xã biên giới Đăk Long, huyện Đăk Glei hiện có 3 đơn vị trường gồm mầm non, tiểu học và trung học cơ sở với trên 1.400 học sinh. Do ảnh hưởng của bão lũ, nhiều điểm trường mầm non, tiểu học bị hư hỏng nặng, nhiều công trình giao thông hư hỏng, nhiều gia đình học sinh bị thiệt hại về tài sản. Điều này làm cho việc dạy và học ở đây vốn khó khăn lại thêm chồng chất khó khăn. Chính tinh thần tận tâm, hết lòng, hết sức vì học sinh thân yêu của các thầy cô giáo ở xã Đăk Long, đã giúp cho công tác dạy và học ở đây được đảm bảo mặc cho mưa to, gió lớn.

                                      Văn Hiển –  Huỳnh Đại

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *