Do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên từ đêm 09/7/2014, trên địa bàn tỉnh Kon Tum thời tiết chuyển xấu, trời nhiều mây, có mưa nhiều nơi, có nơi có mưa vừa đến mưa to; lượng mưa trên phạm vi toàn tỉnh phổ biến đạt từ 30-70mm. Trên các sông, suối mực nước có dao động mạnh và tăng dần.

       Đợt mưa còn có khả năng kéo dài trong những ngày tới và có thể gây lũ trên các sông.  Người dân các địa phương cần thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết và chủ động các biện pháp phòng tránh mưa, lũ.

                                                                                                                                                Nguyễn Văn Huy/Trung tâm khí tượng thủy văn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *