(kontumtv.vn) – Nhân kết thúc nhiệm kỳ, chiều 22/8, Tổng lãnh sự quán CHDCND Lào tại Đà Nẵng Khamsene Phommaseng đã đến chào xã giao, tạm biệt lãnh đạo tỉnh Kon Tum. Tiếp đoàn có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thị Nga cùng lãnh đạo văn phòng UBND tỉnh và sở Ngoại vụ.

TONG LANH SU QUAN CHDCND LAO TAI DA NANG CHAO XA GIAO LANH DAO TINH KON TUM

Phát biểu tại buổi gặp, Tổng lãnh sự Khamsene Phommaseng chân thành cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của UBND tỉnh Kon Tum, cảm ơn đất nước Việt Nam nói chung và tỉnh Kon Tum nói riêng đã tạo điều kiện thuận lợi giúp ông hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian qua. Tổng lãnh sự Khamsene Phommaseng đánh giá cao kết quả đạt được trong hợp tác phát triển giữa tỉnh Kon Tum với các tỉnh Nam Lào, cảm ơn tỉnh Kon Tum tạo điều kiện đào tạo sinh viên Lào, đặc biệt là cán bộ, nhân dân tỉnh Kon Tum đã tặng nhiều công trình nhân kỷ niệm Năm Hữu nghị Việt Nam – Lào. Trong thời gian gần đây, tỉnh Attapư bị lũ lụt, tỉnh Kon Tum đã kịp thời thăm hỏi, tặng quà, động viên . Tình cảm, việc làm của tỉnh Kon Tum đã góp phần tô thắm tình đoàn kết, hữu nghị Việt Nam – Lào.

Trao đổi cùng Tổng lãnh sự Khamsene Phommaseng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thị Nga thông tin nhanh tình hình kinh tế, xã hội tỉnh Kon Tum và kết quả đạt được trong hợp tác phát triển với các tỉnh Nam Lào. Kết quả này có sự đóng góp quan trọng của lãnh sự quán CHDCND Lào tại Đà Nẵng và cá nhân Tổng lãnh sự. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thị Nga chân thành cảm ơn đất nước và nhân dân các bộ tộc Lào đã tạo điều kiện giúp tỉnh Kon Tum tìm kiếm, cất bốc, hồi hương liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh ở Lào.

Nhân dịp Tổng lãnh sự Khamsene Phommaseng hoàn thành nhiệm vụ về nước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thị Nga đã tặng quà và gửi lời chúc sức khỏe đến gia đình Tổng lãnh sự.

                                                                                                          Văn Hiển

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *