(kontumtv.vn) – Ngày 23/1, Tổng thống Mexico cam kết “không đối đầu nhưng không khuất phục” Mỹ trong việc tái đàm phán quan hệ giữa hai nước.

Tổng thống Mexico Enrique Pena Nieto khẳng định sẽ bảo vệ lợi ích quốc gia của Mexico nhưng sẵn sàng tái đàm phán các thỏa thuận thương mại cũng như các khía cạnh khác trong quan hệ song phương với Tổng thống Donald Trump – người đã đe dọa sẽ hủy bỏ các thỏa thuận thương mại quốc tế để bảo vệ việc làm của người Mỹ.

mexico khang dinh bao ve loi ich quoc gia khi dam phan voi my hinh 1
Tổng thống Nieto khẳng định, ông sẽ tìm cách duy trì thương mại phi thuế quan theo Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ (NAFTA) trong các cuộc đàm phán với chính quyền mới của Mỹ. Ảnh: AFP

Ông Nieto nói: “Mỹ có một tầm nhìn mới cho chính sách đối ngoại của mình. Đối mặt với thực tế này, Mexico buộc phải hành động để bảo vệ lợi ích quốc gia. Có một số người đã kiến nghị chúng ta phải có một lập trường đối đầu trong khi một số người khác lại cho rằng chúng ta nên nhân nhượng. Cả hai điều này đều không phải là giải pháp. Giải pháp là đối thoại và đàm phán.”

Bên cạnh đó, ông Nieto cũng tuyên bố Mexico sẵn sàng tìm kiếm ngay các thỏa thuận thương mại song phương với các quốc gia đã xây dựng Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) – hiệp định mà Tổng thống Trămp vừa ký sắc lệnh rút Mỹ ra khỏi.

Trước đó, Nhà Trắng cho hay Tổng thống Donald Trump muốn tái đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ giữa Mexico, Mỹ, và Canađa và sẽ rút khỏi hiệp định này nếu sắp tới không có “thỏa thuận công bằng”./.

Vũ Anh Tuấn/VOV-Trung tâm Tin
Theo Reuters

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *