(kontumtv.vn) – Cuối ngày 19/3, ông Trương Phước Anh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai xác nhận, hiện tại đám cháy tại Ban Quản lý rừng phòng hộ Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai đã cơ bản được dập tắt nguồn lửa, không cho bùng phát, lan rộng.

GIA LAI NO LUC UNG CUU TREN 10 HA RUNG THONG BI CHAY

Ước tính vụ cháy thiệt hại khoảng trên 10 ha rừng thông trồng và khoảng 1.000 m2 thông cháy đen, không có khả năng phục hồi. Hơn 200 người gồm nhân dân địa phương và các lực lượng chức năng cùng tham gia công tác chữa cháy tại hiện trường. Tuy nhiên, do khu vực cháy sát khu dân cư, nhiều khả năng người dân bất cẩn, có thể vứt tàn thuốc, quá trình làm nương rẫy thiếu cẩn trọng là nguyên nhân gây ra vụ cháy.

Hiện đám cháy đã được kiểm soát, tuy nhiên, lực lượng kiểm lâm tỉnh Gia Lai cũng như chính quyền địa phương vẫn túc trực tại nơi xảy ra đám cháy để có những biện pháp ứng phó kịp thời nếu ngọn lửa bùng phát.

Theo TTXVN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *