(kontumtv.vn) – Liên tiếp mất “vàng” ở một số nội dung thi đấu, đoàn TTVN chỉ giành được thêm 7 HCV trong ngày 14/12 và bị tụt xuống vị trí thứ 4.

Bảng tổng sắp huy chương tính đến 20h50 ngày 14/12

Khép lại ngày thi đấu hôm nay (14/12), đoàn thể thao Việt Nam giành thêm được 7 HCV, 8 HCB, 7 HCĐ. Tuy nhiên, trên bảng tổng sắp huy chương tính đến 20h30, Việt Nam đã bị tụt xuống vị trí thứ 4 với tổng cộng 29 HCV, 23 HCB, 33 HCĐ. Đứng ở vị trí thứ 3 là Indonesia với 30 HCV, 40 HCB, 34 HCĐ.

Nước chủ nhà Myanmar cũng đã bị tụt xuống ở vị thứ 2 với 31 HCV, 29 HCB, 28 HCĐ. Soán ngôi đầu bảng của Myanmar là Thái Lan với 33 HCV, 30 HCB, 30 HCĐ.

20h15: Ánh Viên tiếp tục mang về thêm 1 HCĐ ở nội dung 800m bơi tự do nữ với thành tích 9’52’’77. Còn về vị trí số 1 là VĐV người Malaysia.

20h05: Hoàng Quý Phước tiếp tục để tuột mất cơ hội giành HCV ở nội dung 100m bơi bướm nam. Anh chỉ về ở vị trí số 4 với thành tích 54’’63.

Trong khi, tấm HCV nội dung này thuộc về VĐV người Singapore với thành tích 52’’67 phá kỷ lục SEA Games.

19h57: Đội tuyển bơi của Việt Nam đã khiếu kiện trọng tài về kết quả số 1 của VĐV Tao Li người Singapore ở chung kết nội dung 100m bơi ngửa nữ nhưng không thành công. Ánh Viên vẫn chỉ giành được HCB.

Ánh Viên vẫn chỉ giành được HCB ở nội dung 100m bơi ngửa nữ (ảnh: Quang Trung)

 

Tuy nhiên, tin vui là thành tích của Ánh Viên ở chung kết 100m bơi ngửa nữ hôm nay đã phá được kỷ lục quốc gia.

19h15: VĐV Lê Thị Thùy cũng bước vào chung kết Karatedo nội dung Kumite nữ ở hạng cân 61kg. Tuy nhiên, cô đã không thể cùng Nguyệt Ánh góp phần để xoa dịu “cơn khát vàng” cho Karatedo Việt Nam. Bị đối thủ người Malaysia đánh bại 0-1, Lê Thị Thùy chỉ mang về tấm HCB.

Như vậy, Karatedo mới chỉ giành được 1 tấm HCV cho Đoàn TTVN trong ngày thi đấu hôm nay.

19h: Ở trận chung kết Karatedo nội dung Kumite nữ hạng cân 50kg, VĐV Vũ Thị Nguyệt Ánh đã đánh bại đối thủ Srunita người Indonesia và mang về tấm HCV thứ 29 cho Đoàn TTVN. Thành tích này của Nguyệt Ánh cũng làm thỏa được “cơn khát vàng” của Karatedo Việt Nam.

Nguyệt Ánh đã không giấu được niềm hạnh phúc. Cô cầm lá cờ Tổ Quốc và chạy quanh nhà thi đấu với một niềm tự hào.

Nguyệt Ánh trong niềm vui chiến thắng với HCV (ảnh: Quang Trung)

 

18h48: Cũng ở chung kết môn bơi nhưng tại nội dung 100m ngửa nữ, “kình ngư” Nguyễn Thị Ánh Viên bước vào tranh tài nhưng đáng tiếc cô chỉ về vị trí thứ 2 với thành tích 1’2’’76 và giành tấm HCB. Về ở vị trí số 1 với tấm HCV là VĐV Tao Li người Singapore.

18h45: Ở chung kết môn bơi, 2 VĐV Hoàng Quý Phước và Phạm Thanh Nguyện bước vào tranh tài ở nội dung 400m tự do nam. Tuy nhiên, Hoàng Quý Phước chỉ về vị trí thứ 2 với thành tích 3’57’’73 và mang về tấm HCB. Đây là HCB thứ 2 của Quý Phước ở SEA Games 27.

Trong khi đó, về vị trí số 1 và giành được HCV là VĐV Henry Bego người Malaysia. Còn Phạm Thanh Nguyện thi đấu không tốt khi chỉ về ở vị trí thứ 8.

18h35: VĐV Bùi Như Mỹ đã phải dừng bước trước đối thủ người Thái Lan ở bán kết Kumite nam hạng cân dưới 84kg với tỷ số 0-10. Vì thế, anh phải bước vào trận gặp đối thủ người Lào để giành HCĐ. Cuối cùng, Bùi Như Mỹ đánh bại đối thủ Lào với tỷ số 9-1 và mang về tấm HCĐ Karatedo nam hạng cân dưới 84kg.

18h10: Trở lại môn Karatedo, ở nội dung Kumite nữ hạng cân 61kg, VĐV Lê Thị Thùy đã đánh bại đối thủ người Indonesia với tỷ số 6-3 tại vòng bán kết để có mặt trong trận chung kết. Như vậy, trong buổi chiều ngày hôm nay các VĐV nữ của đội Karate góp mặt trong 2 trận chung kết là Vũ Thị Nguyệt Ánh ở hạng dưới 50kg nữ và Lê Thị Thuỳ.

 

Lê Thị Thùy đã giành được tấm vé vào chung kết Karatedo nội dung Kumite nữ hạng cân 61kg (ảnh: Quang Trung)

Trong khi đó, ở nội dung Kumite nam hạng cân dưới 84kg, VĐV Bùi Như Mỹ cũng giành chiến thắng trước đối thủ nước chủ nhà Myanmar tại vòng tứ kết, anh giành được tấm vé đi tiếp vào bán kết.

Các VĐV Karatedo Việt Nam đang nỗ lực để có được HCV trong ngày hôm nay.

17h55: Thể hình Việt Nam đã có HCV. Lực sĩ Nguyễn Văn Lâm đã thi đấu rất xuất sắc ở hạng 70kg nam để mang về tấm HCV thứ 28 cho đoàn TTVN.

Lực sĩ Nguyễn Văn Lâm mang về HCV thứ 28 cho Đoàn TTVN (ảnh chụp qua màn hình)


17h40:
Ở môn cử tạ, lực sĩ Nguyễn Hồng Ngọc đã giành được tấm HCB ở hạng cân 77kg của nam, giành HCV ở hạng cân này là lực sĩ của Thái Lan.

17h20: Tương tự như Phạm Văn Mách, nhà vô địch thế giới ở hạng cân 60kg, Nguyễn Anh Thông cũng chỉ giành HCB ở hạng cân của mình, giành HCV ở hạng cân này là VĐV Aung Khaing Win của nước chủ nhà Myanmar.

17h05: Ở môn thể hình, nhà vô địch địch châu Á ở hạng cân 55kg, lực sĩ Phạm Văn Mách đã không thể giành HCV, lực sĩ người An Giang chỉ đứng ở vị trí thứ 3 và chấp nhận với tấm HCĐ. Đây là một kết quả khá “sốc”. HCV đã thuộc về lực sĩ người Thái Lan còn HCB thuộc về lực sĩ của nước chủ nhà Myanmar.

16h35: Mặc dù thi đấu rất tốt nhưng đội bóng chuyền Nam của Việt Nam đã không thể gây bất ngờ trước đội tuyển Indonesia. Chung cuộc đội tuyển Việt Nam đã thua Indonesia với tỉ số 2-3.

16h30: Cũng ở môn Quyền anh, ở nội dung chung kết hạng cân dưới 64kg của nữ, võ sỹ Hà Thị Linh đã xuất sắc đánh bại võ sĩ của nước chủ nhà Myanmar để mang về tấm HCV thứ 2 cho Quyền anh Việt Nam.

VĐV Hà Thị Linh nhận huy chương vàng (ảnh chụp qua màn hình)

16h05: Ở môn Quyền anh, hạng cân dưới 60kg của nữ, VĐV Lừu Thị Duyên đã xuất sắc đánh bại võ sỹ người Thái Lan để mang về tấm HCV thứ 26 cho đoàn TTVN. Đây cũng là tấm HCV đầu tiên của Quyền anh Việt Nam tại SEA Games 27.

15h55: Đội tuyển bóng chuyền nam của Việt Nam đã vượt lên dẫn trước đội tuyển bóng chuyền nam của Indonesia với tỉ số 2-1. Ở set 3, đội tuyển Việt Nam đã thắng cách biệt với tỉ số 25-17.

15h45: Ở môn Billiard, sau khi để thua ở trận bán kết, cơ thủ Đoàn Thị Ngọc Lệ chỉ giành được tấm HCĐ ở dung đơn nữ pool 9 bi.

              15h40: Võ sỹ Nguyễn Phi Tuấn đã không thể vượt qua được võ sỹ người Philippines trong trận bán kết nội dung Kumite hạng cân 55kg. Anh bị thua với tỉ số sát nút 2-3.

Võ sĩ Nguyễn Phi Tuấn thi đấu tại nội dung Kumite hạng cân 55kg. (ảnh: Quang Trung)


15h30:
Ở môn Bóng chuyền nam, đội tuyển bóng chuyền nam của Việt Nam đang thi đấu rất tốt trong ngày ra quân. Hiện tại, sau 2 set đấu đội tuyển bóng chuyền nam của chúng ta đang cầm hòa Indonesia, một đội bóng mạnh của khu vực với tỉ số 1-1, tỉ số các set là 30-32 và 25-23.

14h55:  Ở môn quyền anh, võ sĩ Nguyễn Thị Yến đã không thể vượt qua võ sỹ đến từ Thái Lan trong trận chung kết hạng cân dưới 51 kg của nữ, qua đó, Yến chỉ giành được tấm HCB.

14h40: Cũng ở nội dung cờ chớp nam, Nguyễn Văn Huy đã giành tấm HCB cho đoàn TTVN. Như vậy, 2 vị trí dẫn đầu ở nội dung cờ chớp nam đều thuộc về các kỳ thủ của Việt Nam. Một kỳ thủ khác của cờ vua Việt Nam là Bảo Trâm cũng vừa giành HCB ở nội dung cờ chớp nữ. HCV ở nội dung này thuộc về kỳ thủ Sukandar của Indonesia.

14h20: Kỳ thủ Nguyễn Ngọc Trường Sơn đã mang về tấm HCV thứ 25 cho đoàn thể thao Việt Nam. Trường Sơn đã giành chiến thắng thuyết phục ở nội dung cờ chớp và bước lên ngôi vô địch trước 1 ván đấu.

13h30: Ở môn Karatedo, võ sỹ Phạm Thị Tiến đã không thể vượt qua được VĐV của Malaysia ở nội dung Kumite hạng dưới 68kg của nữ trong trận chung kết, qua đó, chỉ giành được tấm HCB.

Võ sĩ Phạm Thị Tiến thất bại trước đối thủ người Malaysia. (Hình ảnh do phóng viên Quang Trung gửi về từ Nay Pyi Taw)


12h30:
Kết thúc buổi thi đấu sáng nay, đoàn TTVN giành thêm được 2 HCV ở và 3 HCĐ. Như vậy, tính đến thời điểm này, đoàn TTVN vẫn đứng vững ở vị trí thứ 2 trên bảng tổng sắp huy chương với 24 HCV, 13 HCB và 22 HCĐ, kém đoàn chủ nhà Myanmar đúng 2 HCV.

12h20: Xạ thủ Nguyễn Minh Châu đã xuất sắc giành HCV ở nội dung 10m súng ngắn hơi nữ cá nhân với tổng số điểm 195,6. Đây là tấm HCV thứ 24 của đoàn TTVN và là tấm HCV thứ 2 của bắn súng trong buổi sáng nay. Ngoài ra, xạ thủ Lê Thị Hoàng Ngọc cũng đã đoạt HCĐ ở nội dung này.

11h35: VĐV Nguyễn Ngọc Thành đã giành được tấm HCĐ ở nội dung kumite (đối kháng) hạng cân dưới 67kg của nam, sau khi đánh bại đối thủ người Thái Lan với tỉ số 9-6.

 

Nguyễn Ngọc Thành đánh bại đối thủ người Thái Lan để giành HCĐ (ảnh: Lâm Thỏa/Tri Thức)


11h15:
Ở môn Karatedo, tại nội dung Kumite hạng cân dưới 67kg của nam, VĐV Nguyễn Ngọc Thành đã để thua VĐV người Indonesia với tỉ số 0-7. Như vậy, mục tiêu giành tấm HCV của Nguyễn Ngọc Thành ở SEA Games 27 đã không thành hiện thực.

10h30: Ở môn Karatedo, VĐV Trần Minh Đức đã giành tấm HCĐ ở nội dung kumite (đối kháng) hạng 61kg sau khi đánh bại VĐV của Lào với tỉ số 8-0.

10h15: Ở nội dung đồng đội 10m súng ngắn hơi nữ của môn Bắn súng, các VĐV Lê Thị Hoàng Ngọc, Triệu Thị Hoa Hồng, Nguyễn Minh Châu đã mang về tấm huy chương vàng thứ 23 cho đoàn TTVN. Đây là HCV thứ 3 của môn bắn súng ở SEA Games 27 và là HCV “mở hàng” của ngày hôm nay.

9h30: Kình ngư Hoàng Quý Phước đã thi đấu rất xuất sắc ở vòng loại nội dung 400m tự do nam khi về nhất với thành tích 4’06’’48 để có mặt ở nội dung thi chung kết vào lúc 18h30 chiều nay.9h

: Trên bảng tổng sắp huy chương đến thời điểm này, đoàn thể thao Việt Nam vẫn vững vàng ở vị trí thứ 2 với 22 HCV, 13 HCB và 19 HCĐ.

 

Lịch thi đấu ngày 14/12 của đoàn TTVN:
Rowing:

10h – 11h:

M1x Đặng Văn Tuấn

LW2x Phạm Thị Thảo, Phạm Thị Hài

LM2x Phạm Minh Chinh, Nguyễn Văn Thùy

LM4- Nguyễn Đình Huy, Đường Thanh Bình, Phạm Minh Chinh, Nguyễn Văn Linh

Cử tạ:

14h: Chung kết hạng 53kg nữ Nguyễn Thị Thuý

16h: Chung kết 77kg nữ Nguyễn Hồng Ngọc

Karate:

9-17h:

Kumite dưới 60kg nam- Trần Minh Đức

Kumite dưới 67kg nam- Nguyễn Ngọc Thành

Kumite dưới 75kg nam- Nguyễn Minh Phụng

Kumite dưới 68kg nữ- Phạm Thị Tiến

Kumite dưới 55kg nam- Nguyễn Phi Tuấn

Kumite dưới 61kg nữ – Lê Thị Thùy

Kumite dưới 84kg nam – Bùi Như Mỹ

Bắn súng:

9h – 9h50, 10m súng ngắn hơi nữ – Lê Thị Hoàng Ngọc, Triệu Thị Hoa Hồng, Nguyễn Minh Châu.

Bi sắt:

8h30-18h00, đôi nữ – Thái Thị Hằng, Nguyễn Thị Ngọc Bích

Đơn nam- Nguyễn Ngọc Thắng

Cầu mây

9h-10h Regu nữ: Lào – Việt Nam

14h – 15h: Regu nam Việt Nam – Myanmar

14h-15h: Regu nữ Malaysia – Việt Nam

Bắn cung:

9h-11h30: 70m nam- Đào Trọng Kiên, Lê Đại Cường, Nguyễn Hữu Huy, Nguyễn Thanh Bình.

70m nữ:  Lộc Thị Đào, Dương Thị Kim Liên, Nguyễn Thị Quyền Trang, Trần Mỹ Phương

14h-16h30: 50m nam, Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Thanh Tuấn, Nguyễn Tiến Cương, Vũ Việt Anh

50m nữ, Lê Ngọc Huyền, Nguyễn Hồng Anh, Nguyễn Thị Kim Ánh, Phạm Thị Kiều

Bóng chuyền

12h nữ Việt Nam – Myanamr

14h nam Indonesia – Việt Nam

Futsal nữ

15h: Việt Nam – Thái Lan

Boxing:

14h: 51kg nữ Nguyễn Thị Yến

60kg nữ Lìu Thị Duyên

64kg nữ Hà Thị Linh

Xe đạp:

8h  Chung kết đổ đèo cá nhân nữ, Quàng Thị Soan

10h Chung kết đổ đèo cá nhân nam Hà Thế Long

Bơi

9h:

400m tự do nam Hoàng Quý Phước, Phạm Thanh Nguyện

100m ngửa nữ Nguyễn Thị Ánh Viên

100m ngửa nam Trần Duy Khôi

100m bơi bướm nữ Lê Thị Mỹ Thảo, Nguyễn Thị Kim Tuyến

100m bơi buớm nam  Hoàng Quý Phước, Phan Lam Yên

800m tự do nữ Nguyễn Thị Ánh Viên, Lê Thị Mỹ Thảo

18h: Chung kết các nội dung

Thể hình

9h

55kg nam: Phạm Văn Mách

10h 60kg nam: Nguyễn Anh Thông

11h 70kg nam Nguyễn Văn Lâm

16h – 19h Chung kết các nội dung

Billiard:

10h  Caroom 1 băng Đặng Đình Tiến

Đơn nam snooker 6 bi đỏ Kiều Tiên Khôi

Đơn nữ pool 9 bi Huỳnh Thị Ngọc Huyền

13h: Đơn nam Snooker 6 bi đỏ Phan Văn Kiên

Caroom 1 băng Mã Minh Cẩm

Theo : VOV.VN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *