(kontumtv.vn) – Hội liên hiệp phụ nữ huyện Kon Rẫy ra mắt mô hình Tổ liên kết “sản xuất lúa sạch” gắn với thực hiện Đề án 939 “ hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025” và thực hiện cuộc vận động “làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số” tại thôn 4, xã Đăk Kôi.

Tại buổi lễ, Hội liên hiệp phụ nữ huyện đã tuyên truyền, hướng dẫn các chị em tham gia mô hình kinh tế tập thể; nắm bắt quy trình sản xuất, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm lúa, vừa giảm thiểu tối đa chi phí không cần thiết, vừa có thể mang lại hiệu quả cao trong sản xuất, khai thác thị trường tiêu thụ, từng bước nâng cao thu nhập, phát triển đời sống vật chất lẫn tinh thần.

Trước khi ra mắt mô hình Tổ liên kết “sản xuất lúa sạch”, Hội liên hiệp phụ nữ huyện đã hỗ trợ giống lúa Hương Châu cho 7 thành viên tham gia mô hình thực hiện gieo cấy. Hiện nay, cây lúa đang sinh trưởng, phát triển tốt và chuẩn bị bón phân đợt I.

Sau mô hình này, Hội liên hiệp phụ nữ huyện sẽ thu hút thêm nhiều thành viên tham gia, từng bước nhân rộng mô hình, phát huy hiệu quả trong sản xuất lúa gạo, góp phần cùng địa phương xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế, xã hội.

CTV Lâm Hiền – Hữu Huy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *