(kontumtv.vn) – Để cụ thể hóa Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững”, thời gian qua, thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy chú trọng công tác tuyên truyền gắn với hướng dẫn cụ thể nhằm giúp người DTTS thay đổi nếp nghĩ, cách làm, thực hiện hiệu quả sản xuất, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống.

Từ việc chăn nuôi bò thường xuyên ở nơi xa, nguồn thức ăn ngày càng khan hiếm, khu vực chăn thả bị thu hẹp, dẫn đến hiệu quả kinh tế mang lại không nhiều, năm 2020, nhờ tham quan những mô hình chăn nuôi bò nhốt chuồng cho hiệu quả kinh tế, gia đình ông A Choah ở làng Kleng, thị trấn Sa Thầy quyết định thay đổi phương pháp chăn nuôi. Nhờ vậy, đàn bò sinh trưởng, phát triển tốt, mang lại thu nhập ổn định cho gia đình, không những vậy, còn giúp tiết kiệm nhân công lao động. Bên cạnh đó, diện tích đất vườn trước đây trồng mỳ kém hiệu quả được ông chuyển đổi sang trồng sầu riêng gắn với phương pháp tưới nước tiết kiệm. Ông A Choah nói: “Ngày xưa mình trồng cây công nghiệp, cây cà phê tự kéo nước. Mình phải tự suy nghĩ làm cách nào để tưới nước cho dễ, mình tưới 100 cây, nếu kéo ống tưới 50 cây mất 1 ngày. Mình tự suy nghĩ tự đấu lắp ống dưới đất.”

Được cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm, hỗ trợ, đến nay anh A Ponh ở làng Kà Đừ, thị trấn Sa Thầy nắm vững kỹ thuật trồng, chăm sóc cây cà phê. Năm 2023, 2 héc ta cà phê của gia đình thu được 12 tấn, giá bán ở mức cao, thu về 240 triệu đồng. “Sau thu hoạch cà phê, mình lo cắt cành, bẻ chồi. Sau đó đến mùa khô mình tưới nước, bón phân”, anh A Ponh cho hay.

Thị trấn Sa Thầy có 3 làng người DTTS, chiếm trên 37% dân số. Để Cuộc vận động đạt hiệu quả thực chất, tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động, cấp ủy, chính quyền địa phương chú trọng công tác tuyên truyền, vận động gắn với triển khai xây dựng các mô hình thí điểm về trồng cây ăn quả, cải tạo vườn tạp; chăn nuôi gia súc có chuồng trại… Đặc biệt phát huy tinh thần nêu gương của mỗi cán bộ, đảng viên ở thôn, làng trong việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, xóa bỏ các hủ tục. Ông Nguyễn Huy Chương, Chủ tịch UBMTTQ thị trấn Sa Thầy cho biết: “Qua các cuộc họp đã quán triệt cho đảng viên, cán bộ khu dân cư để tuyên truyền cho bà con cách thức làm ăn, xóa đói giảm nghèo. Đảng viên và gia đình đảng viên của làng đã tự làm, và hướng dẫn bà con một số mô hình làm trước để bà con học hỏi. Đa số bà con đã nhận thức được kết quả khi tuyên truyền cuộc vận động và đã chú tâm tự chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi.”

Thực hiện Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững”, đến nay thị trấn Sa Thầy giúp 154/184 hộ người DTTS nghèo, cận nghèo có đời sống vật chất, tinh thần được cải thiện. Trong đó có 53 hộ người DTTS nghèo, cận nghèo tham gia mô hình do các cấp triển khai đã vươn lên thoát nghèo, trở thành hộ có mức sống khá. Hiện tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 4%. Nhờ cụ thể hóa Cuộc vận động thay đổi nếp nghĩ, cách làm góp phần giúp địa phương hoàn thành nhiều chỉ tiêu kinh tế-xã hội đề ra./.

              CTV Trang Nhung

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *