(kontumtv.vn) – Triển khai Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào DTTS, làm cho đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo bền vững”, huyện Kon Rẫy thực hiện các mô hình và việc làm cụ thể mang lại hiệu quả, giúp người dân vươn lên xây dựng cuộc sống ấm no.

Ba năm trước chị Y Hố là hộ cận nghèo ở thôn 7, thị trấn Đăk Rve. Triển khai Cuộc vận động gia đình chị được các cấp hội hỗ trợ nguồn vốn để thực hiện mô hình chăn nuôi tổng hợp. Chị chịu khó học hỏi, tích lũy kinh nghiệm, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi và sản xuất. Gia đình tích cực trồng bắp, mỳ làm thực phẩm phục vụ chăn nuôi gia súc, gia cầm. Từ đó, thu nhập ổn định vươn lên thoát khỏi cận nghèo. Chị Y Hố cho hay: “Về chăn nuôi, tôi đã tìm tòi khoa học, đã chăn nuôi phải có cám hợp lý, hợp vệ sinh. Trồng bắp, mỳ tôi áp dụng phân hóa học, phun thuốc, ngày xưa người ta trồng để đó nên không có hiệu quả mấy, bây giờ theo thời đại hiện đại có khoa học.”

Bà Phạm Thị Ngọc Hà, Chủ tịch Hội LHPN huyện Kon Rẫy cho biết thời gian qua, Hội LHPN huyện Kon Rẫy triển khai nhiều cách làm hay, mô hình sáng tạo nhằm từng bước thay đổi tư duy, cách làm kinh tế của hội viên, phụ nữ người DTTS. Từ chỗ sản xuất manh mún, hiệu quả thấp, đến nay chị em phụ nữ tích cực áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao thu nhập, điển hình như mô hình trồng lúa sạch ở thôn 4, xã Đăk Kôi và mô hình nuôi heo đen ở thôn Ơ Lăng, xã Đăk Tờ Re.

Sau 3 năm triển khai thực hiện Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào DTTS, làm cho đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo bền vững”, huyện Kon Rẫy có gần 110 mô hình mang lại hiệu quả. Trong đó, Mặt trận huyện chủ trì xây dựng 3 mô hình; Mặt trận cấp xã chủ trì xây dựng, nhân rộng 20 mô hình; Ban chỉ đạo, các cơ quan, đơn vị cấp huyện chủ trì xây dựng, nhân rộng 41 mô hình; cấp ủy đảng, Ban chỉ đạo, chính quyền, đoàn thể cấp xã chủ trì xây dựng, nhân rộng 44 mô hình. Tổng kinh phí thực hiện các mô hình gần 3,5 tỷ đồng. Bà Đinh Thị Mỹ Hảo – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Kon Rẫy cho biết thêm: “Các ngành, địa phương huyện Kon Rẫy đẩy mạnh công tác tuyên truyền gắn với đề án mỗi xã một sản phẩm, cũng như vận động người dân tộc thiểu số tham gia tổ hợp tác, hợp tác xã; phát triển nông nghiệp sạch hữu cơ; tích cực tham gia trồng rừng, khoanh nuôi bảo vệ rừng.”

Qua 3 năm triển khai Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào DTTS, làm cho đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo bền vững” các ngành, địa phương huyện Kon Rẫy giúp hơn 1.600 hộ thoát nghèo, gần 600 hộ thoát cận nghèo; 1.570 hộ nghèo, cận nghèo thay đổi nếp nghĩ, bỏ dần hủ tục; hơn 1.000 hộ nghèo, cận nghèo biết áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất; gần 400 hộ tham gia các tổ hợp tác, hợp tác xã. Việc triển khai hiệu quả Cuộc vận động góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới vùng DTTS./.

CTV Lâm Hiền – Hữu Huy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *