(kontumtv.vn) – Với nhiều nỗ lực của các cấp hội phụ nữ trên địa bàn về thực hiện cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững ”, trong năm 2023, trên địa bàn tỉnh có trên 7.000 hộ phụ nữ người DTTS thay đổi nếp nghĩ, cách làm.

Năm 2023, trên địa bàn tỉnh có trên 7.000 hộ phụ nữ người DTTS bỏ dần các hủ tục, không trông chờ ỷ lại vào sự giúp đỡ của Nhà nước, tự lực vươn lên thoát nghèo bền vững; trên 6.800 hộ phụ nữ người DTTS biết áp dụng khoa học – kỹ thuật vào sản xuất; trên 4.600 hộ phụ nữ  người DTTS có đời sống vật chất, tinh thần được cải thiện, có chiều hướng thoát nghèo vào cuối năm 2023; có hơn 1.660 hộ phụ nữ người DTTS tham gia tổ hợp tác, hợp tác xã. Qua đây, có thể thấy cuộc vận động từng bước đi vào cuộc sống của các hội viên, phụ nữ người DTTS, góp phần vào công tác xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh tại địa phương.

Năm 2024, Hội LHPN tỉnh đề ra mục tiêu mỗi huyện, thành Hội và 100% cơ sở Hội có ít nhất 01 hoạt động hoặc mô hình triển khai Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của ĐB DTTS, làm cho ĐB DTTS vươn lên thoát nghèo bền vững”. Trong đó, chú trọng việc đổi mới cách làm; tăng cường công tác tuyên truyền vận động; phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ Hội; qua nguồn vốn từ các chương trình mục tiêu quốc gia hỗ trợ phụ nữ người DTTS phát triển kinh tế./.

Cát Tiên – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *