(kontumtv.vn) – Sáng 22/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kon Tum tổ chức Lễ phát động thực hiện Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo”. Tham dự có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hòa; Phó Chủ tịch UBND Y Ngọc; Phó Chủ tịch HĐND Nghe Minh Hồng; đại diện các sở, ban ngành, huyện, thành phố và hơn 100 cá nhân tiêu biểu là người DTTS trên địa bàn tỉnh.

Tỉnh Kon Tum có gần 54% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số. Thực tế cho thấy, cuộc sống của bà con còn nhiều khó khăn. Nguyên nhân do trình độ học vấn thấp; còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự giúp đỡ, hỗ trợ của Nhà nước; chưa biết cách áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất; chưa biết lựa chọn giống cây trồng, vật nuôi phù hợp và chưa tìm được thị trường tiêu thụ nông sản… Hiện toàn tỉnh còn trên 13.600 hộ nghèo là người dân tộc thiểu số, chiếm tỷ lệ gần 94% tổng hộ nghèo toàn tỉnh.

Để Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững” đem lại hiệu quả thiết thực, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh xác định 4 nhiệm vụ trọng tâm như đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, các nghị quyết của Tỉnh uỷ, nhất là các lĩnh vực đất đai, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới; phổ biến mô hình hay, cách làm hiệu quả, gương đồng bào dân tộc thiểu số điển hình trong lao động sản xuất; hướng dẫn hộ dân tộc thiểu số nghèo và cận nghèo sử dụng hiệu quả nguồn lực của gia đình, nguồn vốn vay để phát triển kinh tế; đồng thời chuyển đổi loại cây trồng, vật nuôi kém hiệu quả sang các loại cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao gắn với Đề án Mỗi xã một sản phẩm; vận động bà con tham gia tổ hợp tác, các hợp tác xã trồng dược liệu, phát triển nông nghiệp sạch, hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao, tích cực tham gia trồng rừng, bảo vệ và quản lý rừng.

Phát biểu tại Lễ phát động, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hòa khẳng định cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững” có ý nghĩa quan trọng nhằm góp phần phát triển toàn diện kinh tế – xã hội trên địa bàn tỉnh; qua đó, nhấn mạnh, để thực hiện hiệu quả cuộc vận động, điều quan trọng là huy động được sự tham gia của cả hệ thống chính trị; trong đó, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số phải gương mẫu thực hiện, chủ động vận động, tuyên truyền gia đình, dòng họ, cộng đồng tích cực tham gia, hưởng ứng. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hòa đề xuất lồng ghép thực hiện cuộc vận động gắn với triển khai phong trào thi đua yêu nước tại các thôn, làng, địa phương; xây dựng sổ tay tuyên truyền thực hiện cuộc vận động; trong đó, xác định rõ những nếp nghĩ, cách làm cần phải thay đổi và tiếp tục gìn giữ, bảo tồn, phát huy những giá trị truyền thống đóng góp tích cực cho sự phát triển của cộng đồng.

Tại Lễ phát động, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức ký kết Chương trình phối hợp triển khai Cuộc vận động“Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững”, giai đoạn 2021 – 2025 với UBND tỉnh và ký kết giao ước thi đua thực hiện Cuộc vận động giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam 10 huyện, thành phố. Cuộc vận động đặt ra một số chỉ tiêu chủ yếu như phấn đấu đến năm 2025, toàn tỉnh có từ 70% hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, cận nghèo thay đổi được nếp nghĩ, bỏ dần hủ tục lạc hậu, nỗ lực vươn lên thoát nghèo; trên 25% hộ nghèo và cận nghèo dân tộc thiểu số có đời sống vật chất, tinh thần được cải thiện…

Thu Trang – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *