(kontumtv.vn) – Với quyết tâm cùng khát vọng làm giàu trên quê hương, trong thời gian qua anh A Phai ở xã Đăk Tờ Lung, huyện Kon Rẫy đã tiên phong xây dựng và lan tỏa mô hình phát triển kinh tế, tích cực thực hiện Cuộc vận động thay đổi nếp nghĩ, cách làm.

Năm 2007, xuất ngũ trở về địa phương, anh A Phai năng nổ, nhiệt tình tham gia các hoạt động phong trào, nhất là phát triển kinh tế, mạnh dạn đưa những cây, con giống mới, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Thực hiện Cuộc vận động “làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào thiểu số thoát nghèo bền vững”, anh A Phai là người dân tộc thiểu số đầu tiên ở huyện Kon Rẫy áp dụng mô hình “nuôi hươu lấy nhung”. Anh mạnh dạn đầu tư hơn 100 triệu đồng để xây dựng chuồng trại và mua 4 con hươu giống về nuôi tại gia đình. Sau gần 1 năm chăm sóc, gia đình đã có nguồn thu nhập. Anh A Phai cho biết: “Tính đến nay, tôi đã thu hoạch được 2 đợt. Tôi bán giá 2 triệu đồng/lạng, bên cạnh đó tôi cho người nhà sử dụng, người thật việc thật. Kinh tế gia đình phát triển hiệu quả, nuôi thêm bò, lợn, dê.”

Không dừng lại ở đó, năm 2021, sau khi được chính quyền các cấp tuyên truyền, vận động bàn con Nhân dân chuyển đổi một số diện tích đất bạc màu sang trồng rừng nhằm phủ xanh đất trống đồi trọc, sau nay được hưởng lợi từ phát triển rừng, gia đình anh  đăng ký trồng trên 1 hecta cây bạch đàn.

Nhờ tích cực tham gia các hoạt động phong trào, vận động người dân phát triển kinh tế, anh A Phai được tín nhiệm bầu làm Phó Bí thư Chi bộ, trưởng Ban mặt trận thôn. Trong công việc anh luôn tích cực tuyên truyền, vận động bà con loại bỏ những hủ tục, phong tục không còn phù hợp; tiếp cận khoa học kỷ thuật, mạnh dạn vay vốn tín dụng đầu tư phát triển kinh tế gia đình.

Anh A Phai đã cụ thể hóa Cuộc vận động “làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào thiểu số thoát nghèo bền vững” bằng những cách làm sáng tạo, linh hoạt tạo sự chuyển biến về nhận thức trong nhân dân, vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng trên quê hương. Ông Đinh Địa, Phó Bí thư Đảng ủy xã Đăk Tờ Lung cho biết: “Mô hình cá nhân đồng chí  A Phai là gương điển hình thực hiện mô hình thứ nhất chuyển đổi cơ cấu cây trồng đi đầu trong thôn, chuyển đổi những diện tích trước đây đã bạc màu trồng cây cà phê, trồng rừng, trồng cây bạch đàn Cữ Vỹ. Ngoài ra đồng chí A Phai cũng mạnh dạn đầu tư vốn ban đầu để thực hiện mô hình nuôi hươu lấy nhung hiện nay mô hình này theo đánh giá trên địa bàn xã thì đang đạt được hiệu quả, đang chuyển biến tốt đây cũng là tấm gương để bà con trên bà xã học tập và nhân rộng trên địa bàn.”

Thành công của gia đình anh A Phai cho thấy, ngoài phát huy những lợi thế về điều kiện tự nhiên, trước tiên, sự thành công phải xuất phát từ thay đổi tư duy, chủ động tìm hướng đi mới và dám nghĩ, dám làm./.

 CTV Lâm Hiền – Hữu Huy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *