(kontumtv.vn) – Để cụ thể hóa Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững” năm 2023, huyện Sa Thầy triển khai xây dựng nhiều mô hình phát triển kinh tế mang lại hiệu quả thiết thực.

Năm 2023, cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị các cấp trên địa bàn huyện huy động nhiều nguồn lực triển khai xây dựng 19 mô hình thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong phát triển kinh tế, với tổng kinh phí gần 6 tỷ đồng, gần 700 hộ tham gia. Nhìn chung các mô hình thực hiện đều mang lại hiệu quả tích cực, được đông đảo nhân dân tham gia thực hiện, góp phần làm thay đổi nhận thức của nông dân trong sản xuất nông nghiệp, đặc biệt làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của người dân tộc thiểu số, từng bước cải thiện đời sống của người dân. Qua đó, có hơn 2.500 hộ người dân tộc thiểu số nghèo, cận nghèo trên địa bàn thay đổi nếp nghĩ, bỏ dần những hủ tục, không trông chờ, ỷ lại vào sự giúp đỡ của Nhà nước, tự lực vươn lên thoát nghèo. Có hơn 2.100 hộ người dân tộc thiểu số nghèo, cận nghèo biết áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, lựa chọn giống cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao, phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng của địa phương để nuôi, trồng, biết chi tiêu hợp lý tích luỹ vốn tái đầu tư sản xuất. Trong năm 2023, huyện có 823 hộ người DTTS thoát nghèo; có 404 hộ thoát cận nghèo./.

CTV Trang Nhung – Diệp Hoàng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *